Nga không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine

Nga sẽ không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên tổ chức ở Thụy Sĩ vào tháng sau. Đây là tuyên bố được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Tai cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Ukraine cho rằng, một đại diện của Nga có thể được mời tham dự cuộc họp tiếp theo sau khi lộ trình hòa bình được thảo luận và thống nhất với các đồng minh của Ukraine tại cuộc họp ở Thụy Sĩ.

Chuyến thăm của ông Zelenskiy tới Istanbul diễn ra trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc bầu cử ở Nga vào ngày 15-17/3.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine - Nga. Hội nghị hòa bình đầu tiên sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ và đến nay lời mời đã được gửi tới hơn 160 quốc gia.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nga-khong-tham-gia-hoi-nghi-thuong-dinh-hoa-binh-ukraine-224289.htm