Nga không ngờ Mỹ gieo hy vọng ảo

Moscow thất vọng vì Mỹ ứng xử 2 mặt, trừng phạt các vấn đề có liên quan tới Nga trong khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga kỳ vọng nối lại hòa hảo.

Không lâu sau chuyến thăm Moscow của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thể hiện sự quan tâm và mong muốn gắn kết quan hệ Nga- Mỹ hơn nữa, Washington lại làm Nga buồn vì "ứng xử 2 mặt".

Nga rất thất vọng trước cách hành xử hai mặt của Washington, không lâu sau chuyến thăm Moskva của Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry, những biện pháp mang tính chất trừng phạt lại được áp đặt.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đưa ra trong cuộc họp báo ngày 23/7.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabko.

Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng "tất nhiên, Moskva không có thói quen tương tự như Washington. Tuy nhiên, tất cả điều đó làm giảm đáng kể giá trị cam kết mong muốn chấn chỉnh quan hệ song phương Nga được nghe từ Chính quyền Mỹ".

Vị Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng tiết lộ thêm các thông tin, lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 2 công dân của Nga đang hợp tác với các đối tác ở Syria sẽ được tái thiết trên cơ sở hoàn toàn hợp pháp và chính thống.

Theo Cơ quan báo chí Bộ Tài chính Mỹ, bị liệt vào "danh sách đen" có công dân Nga tên là Yusuf Arbash, bị phía Mỹ cho là đang đảm nhận chức Trưởng đại diện của Nga trong công ty Hesco Engineering and Construction Ltd của Syria.

Ngoài ra, trong danh sách này còn có tên công dân Nga Imad Khuri.

Trước đó, Mỹ ngày 21/7 đã áp đặt lệnh trừng phạt mới chống lại một loạt công ty của Syria có liên quan đến Nga. Tổng cộng có 8 cá nhân và 7 công ty là "nạn nhân" của những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ.

Phản ứng không ngờ của vị Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga về sự thiếu nhất quán của Mỹ còn được thể hiện khi Nga đang mòn mỏi đợi chờ Mỹ có nhiều động thái tích cực hơn trong việc phối hợp với Nga ở chiến trường Syria đối với liên quân IS và Mặt al-Nusra.

“Rõ ràng việc tiếp tục các hoạt động nhằm củng cố thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria được đặc biệt lưu ý. Vấn đề này không hề đơn giản” – ông Ryabkov nhấn mạnh.

Theo lời nhà ngoại giao cấp cao của Nga, “Moscow vẫn đang chờ đợi đối tác Mỹ có những hoạt động tích cực hơn nhằm phối hợp các nỗ lực với Nga song song với việc tạo ra các điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán về Syria tại Geneva được tiếp tục dưới sự điều phối của đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura”.

Thứ trưởng Ryabkov tiết lộ, Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Kerry sẽ có cuộc gặp gỡ bên lề Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) vào ngày 26/7 tới tại Lào.

Thực tế, "trò hai mặt" của Mỹ đã được Nga nhắc tới nhiều lần nhưng lần này có vẻ "thất vọng" hơn sau chuyến thăm Moscow của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đầy tốt đẹp vừa qua.

Chuyến thăm đầy tốt đẹp của Ngoại trưởng John Kerry tới Moscow hôm 14/7. Ảnh: NBC

Đối với Nga, dù nhiều lần khẳng định mong muốn mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Mỹ và Nga trong các cuộc gặp song phương nhưng Mỹ sau lưng luôn mô tả Nga là một "mối đe dọa chủ chốt" khi nói với NATO. Điều này được Mỹ dẫn chứng là "thiếu tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng châu Âu", mở rộng quy mô lực lượng ở Bắc Cực, cũng như thực hiện một số hành động vượt quá khuôn khổ các mối đe dọa thông thường.

Rõ ràng, cách ứng xử 2 mặt của Mỹ đang là rào cản lớn nhất giữa Moskva và Washington trong việc đi đến sự đồng thuận, thống nhất trong các vấn đề quốc tế mà 2 bên cùng quan tâm.

Đặc biệt hiện nay là tình hình tại Syria. Nga - Mỹ vẫn luôn thực hiện các cuộc gặp để bàn thảo về hòa bình ở quốc gia này song thực tế Mỹ thực hiện trên chính trường lại là điều hoàn toàn khác.

Hồi tháng 3, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã loại trừ khả năng về một "giải pháp chính trị" nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ở quốc gia Trung Đông này tiếp tục thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị bất chấp nhiều khó khăn và thách thức.

Song, trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong bài phát biểu hôm 23/2 trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã từng hé lộ về một "kế hoạch B" ở Syria trong trường hợp lệnh ngừng bắn thất bại. Mỹ có thể sẽ sử dụng "giải pháp quân sự" ở Syria, và thậm chí chia cắt quốc gia Trung Đông này.

"Có lẽ sẽ quá muộn để giữ được toàn bộ lãnh thổ Syria nếu chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi. Assad không thể tiếp tục giữ chức", Ngoại trưởng Mỹ nói vào thời điểm đó.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nga-khong-ngo-my-gieo-hy-vong-ao-3314816/