Nga 'giương bẫy' với phòng không Ukraine để giáng đòn mạnh bằng tên lửa Kh-101?

Hôm 1/5, Nga thông báo giáng đòn tập kích tên lửa gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, khiến Kiev bị suy giảm năng lực mở chiến dịch phản công.

Oanh tạc cơ Tu-95 của Nga mang tên lửa hành trình Kh-101.

“Quân đội Nga ngày 1/5 đã giáng đòn tập kích bằng tên lửa tầm xa phóng từ trên không và trên biển nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine. Tất cả mục tiêu đề ra đã bị phá hủy, năng lực sản xuất vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự của Ukraine bị gián đoạn”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo báo Ấn Độ EurAsian Times, một trong những mục tiêu giá trị cao mà Nga nhắm tới là cơ sở sản xuất vũ khí ở thành phố Pavlograd, vùng Dnipropetrovsk. Tên lửa đánh trúng mục tiêu tạo ra cột khói khổng lồ.

Báo Ấn Độ nhận định, Nga dường như đã nắm được thông tin về việc Ukraine vận chuyển nhiên liệu tên lửa và động cơ rocket từ nhà máy ở Pavlograd nên đã giáng đòn tập kích.

Ukraine xác nhận một cơ sở sản xuất công nghiệp bị hư hại ở thành phố Pavlograd nhưng không cho biết thêm chi tiết. Phía Ukraine nói Nga huy động 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và 2 chiếc Tu-160 để phóng 18 tên lửa hành trình. Kiev cũng cho biết đã đánh chặn 15 trong số 18 tên lửa của Nga, dường như là loại Kh-101.

Theo báo Ấn Độ, nếu đúng như tuyên bố của Ukraine, việc Nga huy động 11 máy bay và chỉ phóng 18 tên lửa dẫn đến những câu hỏi. Một chiếc Tu-95 có thể mang 14 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101. Mỗi quả tên lửa loại này nặng 2,4 tấn.

Nga cũng nói rằng, quân đội nước này tập kích mục tiêu ở Ukraine từ trên không và từ trên biển. Theo tờ Eurasian Times, việc Nga xuất kích máy bay dường như chỉ để khiến phòng không Ukraine bị đánh lạc hướng.

Báo Ấn Độ nhận định các máy bay Nga hoặc tàu chiến Nga trong đợt đầu chỉ phóng tên lửa giả đóng vai trò là mồi nhử thu hút các hệ thống phòng không Ukraine. Sau đó, các tên lửa Kh-101 mới được phóng về phía mục tiêu là các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine,

Báo Ấn Độ dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, ít nhất một quả tên lửa Kh-55 không mang đầu đạn đã bị bắn hạ ở vùng thủ đô Kiev.

Nga có một lượng lớn tên lửa Kh-55 tồn kho từ thời Liên Xô. Việc phóng các tên lửa cũ không mang đầu đạn có thể là chiến thuật khiến Ukraine phải huy động tên lửa phòng không đắt đỏ và ít ỏi để đánh chặn. Một quả tên lửa đánh chặn phóng từ hệ thống Patriot mà Mỹ cung cấp cho Ukraine ước tính có giá lên tới 4 triệu USD.

Trong khi đó, Kh-101 là tên lửa hành trình tầm xa uy lực nhất của Nga hiện nay. Mỗi quả tên lửa loại này ước tính có giá lên tới 13 triệu USD, theo Forbes.

Đăng Nguyễn - Eurasian Times

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-34-giuong-bay-34-voi-phong-khong-ukraine-e-giang-on-manh-bang-ten-lua-kh-101-a606036.html