Nga đổi tướng chỉ huy hậu cần trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã thay thế vị tướng hàng đầu phụ trách công tác hậu cần trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hãng tin AFP dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 24-9 cho biết Moscow đã thay thế vị tướng hàng đầu phụ trách công tác hậu cần trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Thống tướng Dmitry Bulgakov đã được miễn nhiệm chức thứ trưởng quốc phòng. Thượng tướng Mikhail Mizintsev, 60 tuổi, sẽ là người giữ chức này" - theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Thượng tướng Mikhail Mizintsev của Nga. Ảnh: AP

Theo AFP, việc Tổng thống Nga Putin ra lệnh tổng động viên có thể sẽ là một trong những thách thức lớn đầu tiên về mặt hậu cần đối với ông Mizintsev, khi các lực lượng được tập hợp phải được trang bị và huấn luyện trước khi triển khai.

Quyết định thay đổi nhân sự được Moscow đưa ra sau khi Ukraine liên tiếp thông báo đã giành lại nhiều khu vực lãnh thổ ở miền đông và miền nam nước này.

Theo giới phân tích, hậu cần là mắt xích yếu trong quân đội của Moscow và việc Ukraine phản công thành công cho thấy Moscow đang gặp những khó khăn về hậu cần trên diện rộng.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nga-doi-tuong-chi-huy-hau-can-trong-chien-dich-quan-su-o-ukraine-post700123.html