Nga đối phó vài trung đoàn Mirage 2000D mang sát thủ SCALP-EG

Việc Pháp mở đường cung cấp 12 chiếc Mirage 2000D có thể giúp Ukraine được trang bị vài trung đoàn máy bay mang tên lửa SCALP-EG/ Storm Shadow.

Theo bài viết trên trang web “Người đưa tin” của Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ có chuyến thăm Kiev vào giữa tháng 2, trong thời gian đó có thể đưa ra quyết định chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000D cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Để chuẩn bị cho thỏa thuận, người đứng đầu bộ quốc phòng Ukraine là ông Rustem Umerov, sẽ tới Paris trong tuần này.

Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng sẽ gặp người đồng cấp Sebastien Lecornu và Tham mưu trưởng Quân đội Pháp Fabien Mandon.

Cũng cần lưu ý rằng số lượng máy bay được chuyển giao cho Ukraine sẽ tăng lên 12 chiếc so với 6 chiếc ban đầu Paris đã hứa hẹn.

Bên cạnh đó, Pháp còn có trong tay 52 chiếc Mirage 2000D mà lực lượng không quân chiến đấu của Pháp không còn sử dụng, đang được bảo quản khá tốt.

Ngoài ra, chính quyền Paris cũng có thể vận động một số quốc gia đang cất trữ loại máy bay này chuyển giao thêm cho Kiev.

Vì vậy, việc hơn chục chiếc máy bay chiến đấu được chuyển giao cho Ukraine có thể chỉ là bước khởi đầu, mà rất có thể Kiev sẽ có tới vài trung đoàn được trang bị loại máy bay này.

Trước đó, nguồn tin của Intelligence Online thông báo, nếu cuộc đàm phán hoàn tất, Paris sẽ chuyển thêm cho Lực lượng vũ trang Ukraine 40 chiếc Mirage 2000-9, số máy bay tương đương với gần 2 trung đoàn, mà họ sẽ mua lại từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hy Lạp và Indonesia.

Từ trước đến nay Điện Élyseé vẫn tránh đưa ra quyết định chuyển máy bay chiến đấu sang Kiev vì lo ngại phản ứng của Điện Kremlin, cùng với đó là việc Pháp cũng đang thiếu vũ khí tên lửa cho các máy bay này. Nhưng hiện tại, Paris có kế hoạch mua số tên lửa trước đây họ đã cung cấp cho UAE trang bị trên loại máy bay này.

Ngoài ra, vấn đề đào tạo phi công Ukraine lái Mirage 2000D trước đây chưa được triển khai nhưng có thể trong thời gian tới Pháp và một số đồng minh khác sẽ hỗ trợ Không quân Ukraine giải quyết vấn đề này.

Kiev đang đặt hy vọng vào F-16 Block 15 mà Đan Mạch và Hà Lan dự định cung cấp để giành ưu thế trên không, còn phương Tây tin rằng Mirage 2000D có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tấn công các mục tiêu mặt đất.

Các chuyên gia quân sự phương Tây lưu ý rằng, máy bay chiến đấu Mirage 2000, mặc dù đã lỗi thời, nhưng vẫn gây ra mối đe dọa đối với Nga do chúng có thể sử dụng tên lửa hành trình không đối đất SCALP-EG (phiên bản Pháp) và Storm Shadow (phiên bản Anh), đứng từ ngoài xa để phóng tên lửa vào các mục tiêu.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-doi-pho-vai-trung-doan-mirage-2000d-mang-sat-thu-scalp-eg-post671337.html