Nga đổ lỗi phương Tây gây 'bão' toàn cầu, kéo Anh-Pháp vào mối ràng buộc hạt nhân New START tương lai

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 28/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, những âm mưu của các nước phương Tây là nguyên nhân chủ yếu khiến thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Nga cho rằng, Anh-Pháp cần phải tham gia bất kỳ Hiệp ước New START tiếp theo nào. (Nguồn: Shuterstock)

Hãng tin TASS dẫn lời ông Lavrov cảnh báo, không ai trên toàn thế giới có thể chắc chắn thoát khỏi những âm mưu đó mà không bị tổn hại gì vào năm 2024.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nêu rõ: "Bão vẫn tiếp tục hoành hành trên thế giới và một trong những lý do là giới chức phương Tây gây ra các cuộc khủng hoảng cách biên giới của họ hàng nghìn km để giải quyết các vấn đề của chính họ với cái giá mà các dân tộc khác phải trả...".

Trong khi đó, cùng ngày, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov, nói rằng, Pháp và Vương quốc Anh phải là một phần của bất kỳ hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) tiếp theo nào, vì kho vũ khí hạt nhân của các nước này không thể bị bỏ qua.

Ông Ulyanov nhấn mạnh: "Thỏa thuận New START tương lai nên bao gồm cả Pháp và Anh. Họ là các đồng minh quân sự của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và dĩ nhiên, chúng ta không thể phớt lờ tiềm lực hạt nhân của họ".

Quan chức Nga cũng cho biết, nước này sẽ không tìm kiếm hay ép buộc sự tham gia của Trung Quốc vào hiệp ước kế thừa New START như Mỹ đang làm, nhưng sẽ không phản đối nếu Bắc Kinh quyết định tham gia.

Mỹ và Nga ký Hiệp ước New START vào năm 2010. Theo thỏa thuận này, hai bên có trách nhiệm trao đổi dữ liệu toàn diện, bao gồm số lượng và các đặc tính của hệ thống vũ khí 6 tháng/lần.

Hồi cuối tháng 2/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật đình chỉ tham gia Hiệp ước New START, nhưng không rút khỏi hiệp ước này.

Ông nhấn mạnh rằng, trước khi quay lại thảo luận về vấn đề tiếp tục tuân thủ hiệp ước, Nga cần phải biết Hiệp ước New START sẽ tính đến kho vũ khí không chỉ của Mỹ mà của cả các cường quốc hạt nhân khác trong NATO là Anh và Pháp như thế nào.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần bày tỏ kỳ vọng vào hợp tác mang tính xây dựng với Nga để thực hiện đầy đủ Hiệp ước New START, nhằm giảm thiểu nguy cơ tấn công bằng vũ khí chiến lược.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-do-loi-phuong-tay-gay-bao-toan-cau-keo-anh-phap-vao-moi-rang-buoc-hat-nhan-new-start-tuong-lai-255463.html