Nga đẩy lùi các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine

Ông Serge Zybinsky, phát ngôn viên Nhóm chiến đấu phía Tây của Nga cho biết lực lượng này đã ngăn chặn được 4 cuộc tấn công của quân đội Ukraine theo hướng Kupyansk.

Ảnh minh họa: TASS

“Các đơn vị súng trường cơ giới, với sự hỗ trợ của hỏa lực pháo, đã ngăn chặn 2 cuộc tấn công của các đội xung kích thuộc Lữ đoàn cơ giới số 32 và 115 của Lực lượng vũ trang Ukraine ở gần hồ Liman, trong khu vực phòng thủ của quân đội vũ trang tổng hợp. Đối phương phải rút lui về phía Tây Nam”, ông Zybinsky nói hôm 8/1.

Ngoài ra, các tay súng cơ giới của Nga, với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh lục quân, đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của các đội xung kích thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 95 của Lực lượng vũ trang Ukraine, được trang bị xe bọc thép theo hướng Terny – Zhitlovka.

Ông Zybinsky lưu ý rằng quân đội Ukraine đã mất 50 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh CV-90 và một xe bọc thép chở quân M113 theo hướng này. Các nhóm điều khiển hệ thống tên lửa phòng không Tor SAM cũng đã phá hủy 2 máy bay không người lái trinh sát Furiya.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn một tên lửa S-200 của Ukraine ở vùng Belgorod.

Giới chức cho biết thêm rằng các phương tiện phòng không đang làm nhiệm vụ của Nga đã chặn tên lửa của Ukraine trên lãnh thổ vùng Belgorod.

Hôm 7/1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, Moskva đã tiêu diệt tổng cộng 567 máy bay chiến đấu, 265 máy bay trực thăng và 10.526 máy bay không người lái của Ukraine.

Hồi tháng 10/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết lực lượng Moskva đã nhận được các hệ thống quân sự mới, giúp bắn hạ 24 máy bay Ukraine chỉ trong 5 ngày vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết.

Hãng tin TASS sau đó đưa tin Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 Triumph có tầm bắn lên tới 400 km. Hệ thống này cũng đã được trang bị đầu đạn dẫn đường chủ động và hoạt động song song với máy bay phát hiện radar tầm xa A-50.

Trong khi đó, dẫn thống kê của Ukraine, hãng tin Reuters đưa tin Nga đã triển khai gần 300 tên lửa và hơn 200 UAV trong các cuộc tấn công vào những ngày cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Các cuộc không kích này làm gia tăng mối lo ngại của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng phương Tây đã thấy không còn cấp thiết phải hỗ trợ Ukraine. Điều này khiến lực lượng Kiev dễ bị tổn thương khi Nga tiến hành các chiến dịch trên không và trên bộ mới.

Bằng việc tiếp tục tiến hành các cuộc không kích, Moskva sẽ tìm kiếm những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và những lỗ hổng đó có thể sẽ lộ rõ nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây trong tương lai.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần tăng cường phòng không để làm suy yếu khả năng kiểm soát không phận của Nga, từ đó đảm bảo Moskva sẽ suy yếu sức mạnh trên chiến trường và không thể tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của Ukraine.

“Ukraine thiếu lực lượng phòng không cả trên chiến trường cũng như bảo vệ các thành phố trên khắp đất nước. Đã có 500 cuộc tấn công trong vài ngày qua. Chúng tôi đã đẩy lùi được hầu hết các cuộc tấn công nhờ sự giúp đỡ của các đối tác. Nhưng điều này là không đủ. Nếu Nga mất quyền kiểm soát không phận, họ sẽ mất toàn bộ sức mạnh trên chiến trường. Họ không còn sức mạnh nào khác: chúng tôi không nhìn thấy điều đó”, ông Zelensky nói.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS, RT, Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/nga-day-lui-cac-cuoc-tan-cong-don-dap-cua-ukraine-20240108122455833.htm