Nga đặt điều kiện thảo luận kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ

Nga cho biết không thể thảo luận kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ mà không xét đến tình hình ở Ukraine, và cáo buộc Washington đang tìm kiếm sự thống trị về mặt quân sự.

Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo thường niên ở Moscow vào hôm nay (18/1).

Ông Lavrov cho hay Washington đã đề xuất tách biệt hoạt động đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân với xung đột Ukraine, cũng như nối lại các cuộc đàm phán liên quan tới sự “ổn định chiến lược” giữa 2 quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất trên thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tổ chức cuộc họp báo thường niên ở Moscow. Ảnh: Reuters

Song theo ông Lavrov, đề xuất trên không được Moscow chấp nhận vì sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev trong cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ 2 giữa Nga và Ukraine.

“Chúng tôi nhận thấy Mỹ hay NATO không có chút quan tâm nào tới việc giải quyết xung đột ở Ukraine, và lắng nghe những lo ngại của Nga”, ông Lavrov nói.

Ông cáo buộc phương Tây đang hối thúc Ukraine gia tăng sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công như vậy đã liên tục xuất hiện trong những tuần gần đây bao gồm vụ tập kích vào thành phố biên giới Belgorod của Nga khiến 25 người thiệt mạng vào ngày 30/12/2023.

Tuy nhiên, ông Lavrov không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh nhận định phương Tây đang khuyến khích Ukraine thực hiện các cuộc tấn công trên. Song theo ông, Mỹ đang tìm kiếm ưu thế quân sự trước Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định không có cơ sở nào để thảo luận về việc kiểm soát vũ khí, trong khi phương Tây đang tiến hành cái gọi là "chiến tranh hỗn hợp" chống lại Moscow.

“Chúng tôi không bác bỏ ý tưởng đàm phán trong tương lai, nhưng chúng tôi đặt điều kiện cho khả năng này là phương Tây sẽ phải từ bỏ chính sách làm suy yếu, và không tôn trọng lợi ích của Nga”, ông Lavrov nói thêm.

Hoạt động đối thoại giữa Nga và Mỹ hiện là rất quan trọng, do hiệp ước New START dùng để hạn chế số đầu đạn hạt nhân chiến lược của 2 nước sẽ hết hạn vào tháng 2/2026.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-dat-dieu-kien-thao-luan-kiem-soat-vu-khi-hat-nhan-voi-my-2241054.html