Nga đáp trả cáo buộc đặt mìn xung quanh nhà máy hạt nhân

Moscow khẳng định việc đặt mìn xung quanh nhà máy điện Zaporozhye là nhằm bảo vệ nhà máy trước các cuộc tấn công của kẻ địch.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga Mikhail Ulyanov cho biết không có gì bất thường về việc đặt mìn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, khi động thái này là nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn của nhà máy trước các cuộc tấn công của kẻ địch.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đề cập đến sự tồn tại của các bãi mìn tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh: RT

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đã nắm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào hai năm trước và được giám sát bởi phái đoàn từ cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc kể từ tháng 9/2022. Hôm thứ Sáu, IAEA cho biết các bãi mìn xung quanh nhà máy này đã xuất hiện trở lại.

“Các bãi mìn nhằm giữa hàng rào bên ngoài và bên trong của nhà máy, đây là những vùng đệm kín. Chúng chỉ gây nguy hiểm đối với chuột, quạ và những kẻ phá hoại” – Ông Ulyanov viết trên Telegram vào hôm thứ Bảy.

Cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc đã liên tục từ chối điều tra về phía chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công riêng lẻ bằng máy bay không người lái, pháo kích cũng như các sự cố an ninh khác vào nhà máy này.

Ukraine và các đồng minh đã nhiều lần cáo buộc Nga phá hoại an toàn hạt nhân, trong khi lãnh đạo tình báo của Kiev Kirill Budanov thừa nhận rằng quân đội nước này đã phải hứng chịu ba thất bại liên tiếp trong việc chiếm lại nhà máy Zaporozhye.

Mặc dù cuộc tập kích của quân đội Kiev không phát huy được hiệu quả cũng như không giúp nước này khẳng định sự hiện diện tài thành phố Energodar gần đó, các quan chức Ukraine vẫn khẳng định chúng mang đến cho họ những kinh nghiệm quý báu và góp phần vào ngăn chặn việc Moscow sử dụng nhà máy để cung cấp điện cho khu vực. Nhà máy Zaporozhye đang trong tình trạng ngừng hoạt động một phần, với một lò phản ứng duy nhất cung cấp điện cho chính nó.

Ông Ulyanov cho biết theo Công ước bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân (CPPNM), chính quyền các quốc gia phải đưa ra các giải pháp cần thiết để bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Vào tháng 6/2023, người đứng đầu IAEA Rafael Grossi cũng thừa nhận mặc dù bất kỳ sự hiện diện của thiết bị nổ đều không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn, cơ sở bị bao quanh bởi chất nổ sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể.

Vị quan chức này tiết lộ IAEA đã biết đầy đủ về những bãi mìn và hoạt động dỡ bỏ chúng vào tháng 11/2023, đồng thời lập luận việc chúng lại xuất hiện một lần nữa vào thời điểm hiện tại đồng nghĩa Moscow nhận định đây là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh quanh nhà máy.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-dap-tra-cao-buoc-dat-min-xung-quanh-nha-may-hat-nhan.html