Nga đánh sập tận gốc hệ thống năng lượng Ukraine?

Nếu Nga mở thêm vài ba đợt tấn công tên lửa mới vào hàng loạt nhà máy điện, Ukraine sẽ mất khả năng cung cấp năng lượng để sử dụng trong mùa lạnh.

Đêm 29/3, quân đội Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng, hệ thống phòng không của chế độ Kiev bằng máy bay không người lái cảm tử Geran-2, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Đặc biệt, các trang công khai của Ukraine đã viết về việc sử dụng rộng rãi tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal của Lực lượng Vũ trang Nga, cho thấy đây là một đợt tấn công mà Nga đã tung những loại tên lửa hiện đại nhất, có tầm phóng rất xa.

Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận ở các vùng Cherkasy, Dnepropetrovsk, Lviv, Poltava và Ivano-Frankivsk. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn diễn ra tại các mục tiêu ở vùng Sumy, Odessa, Kharkov, Krivoy Rog, Kyiv, Ternopil, Khmelnytsky, Volyn, Vinnytsia, Zaporozhye và Zhytomyr.

Trong các mục tiêu bị tấn công, điều đặc biệt đáng lưu ý là việc Nga tập trung đánh vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, khác với làn sóng tập kích vào hồi cuối năm 2022, đợt tấn công mới nhất này đã thay đổi về tính chất mục tiêu, đánh vào tận gốc hệ thống năng lượng Ukraine.

Theo thông báo của phía Ukraine, các Nhà máy nhiệt điện Dnieper, Nhà máy nhiệt điện Krivorozhskaya, Nhà máy thủy điện Srednedneprovskaya và Trạm biến áp Pavlogradskaya đều bị tấn công. Ngọn lửa từ các vụ nổ cũng đã nhấn chìm khu vực Nhà máy Nhiệt điện Pridneprovskaya ở vùng Dnepropetrovsk.

Việc Nga tấn công đồng loạt vào các nhà máy sản xuất điện đã dẫn tới việc mất điện trên diện rộng được ghi nhận ở tất cả các vùng, đặc biệt là vùng Cherkasy và Dnepropetrovsk.

Chính quyền Ukraine đã cấm công bố dữ liệu về sự tàn phá của hệ thống điện để tránh gây ra tình trạng hoảng loạn trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy tới hơn 50%. Nếu những cuộc tấn công đồng loạt như vậy vào các nhà máy điện diễn ra thường xuyên hơn, thậm chí là chỉ cần 2-3 đợt nữa, Kiev sẽ mất khả năng cung cấp năng lượng để sử dụng trong mùa lạnh.

Điều quan trọng cần lưu ý là phía Nga đang nhắm mục tiêu vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện chứ không phải các trạm biến áp như trường hợp năm 2022, khiến hạ tầng cơ sở điện của Ukraine thiệt hại tới 30%.

Vào thời điểm đó, các vụ tấn công này cũng đã gây ra một cuộc khủng hoảng trên diện rộng ở Ukraine và nó chỉ lắng xuống sau khi Nga chuyển hướng tấn công sang các loại mục tiêu khác.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-danh-sap-tan-goc-he-thong-nang-luong-ukraine-post677346.html