Nga đăng video UAV FPV liên tiếp đánh chìm xuồng chở binh sĩ Ukraine vượt sông Dnipro

Đối phương cố gắng đưa binh sĩ và vũ khí sang khu vực bờ đông sông Dnipro nhưng bị máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công, kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV hôm 21/12 đưa tin.

Quân đội Nga đã sử dụng UAV FPV để phá hủy 3 xuồng do quân đội Ukraine sử dụng để vượt sông Dnipro, nhằm đưa binh sĩ và vũ khí sang bờ đông ở vùng Kherson. Thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố, theo Zvezda TV.

Zvezda TV đăng video quay cảnh UAV FPV của Nga tấn công 3 xuồng Ukraine trong ngày. Trong một cuộc tấn công, UAV FPV phát hiện một xuồng Ukraine chở khoảng 5 binh sĩ, di chuyển từ bờ tây sang khu vực bờ đông.

Sau khi xác định rõ mục tiêu, quân nhân Nga điều khiển UAV FPV tiếp cận và đâm thẳng vào mục tiêu, khiến nó chìm dưới đáy sông.

Một chiếc xuồng Ukraine đã tiến sát đến bờ đông sông Dnipro nhưng vẫn bị UAV Nga tập kích.

Video cũng quay cảnh UAV FPV đâm vào 2 chiếc xuồng khác. Một chiếc cố gắng đổi hướng và di chuyển sát tới bờ đông nhưng vẫn bị UAV Nga đánh trúng.

Bộ Quốc phòng Nga không cho biết nhóm quân nhân điều khiển UAV từ khu vực nào, nhưng cho biết các binh sĩ sau đó đã rời khỏi khu vực để tránh nguy cơ bị lộ vị trí.

Trước đó, Nga cũng sử dụng UAV FPV để tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine ở bờ tây sông Dnipro, bao gồm cuộc tập kích một xe tải chở binh sĩ.

Tháng 11/2023, giới chức Ukraine lần đầu xác nhận việc đưa các nhóm binh sĩ sang bờ đông sông Dnipro thành công. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Mỹ New York Times, một quân nhân Ukraine gọi chiến dịch vượt sông Dnipro là nhiệm vụ tự sát.

Các quân nhân tham gia một nỗ lực vượt sông mô tả chiến dịch rất khốc liệt và vô ích, vì họ bị bị tấn công dồn dập ngay trên bờ sông hoặc dưới nước trước khi sang được bờ bên kia.

Kể từ tháng 11 cho đến nay, quân đội Ukraine chưa công bố thêm bước tiến mới trong giao tranh ở bờ đông sông Dnipro.

Đăng Nguyễn - Zvezda TV

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-ang-video-uav-fpv-lien-tiep-anh-chim-xuong-cho-binh-si-ukraine-vuot-song-dnipro-a641803.html