Nga có khả năng dàn xếp 'cơn ác mộng chiến lược' cho NATO ở Biển Đen

Với những lợi thế của mình tại khu vực Biển Đen, giới phân tích đánh giá Nga hoàn toàn đủ sức tạo ra một cơn ác mộng chiến lược dành cho NATO.

Hành động của Nga ở Biển Đen có thể trở thành cơn ác mộng chiến lược cho NATO và dẫn đến tổn thất lớn đối với Ukraine, nhà phân tích người Ý Lorenzo Vita của tờ InsideOver cho biết.

Trong khi sự chú ý của NATO đang tập trung vào việc di chuyển của Quân đội Nga dọc theo biên giới đất liền giáp với Ukraine, phương Tây đã phần nào quên đi một khu vực quan trọng khác đó chính là Biển Đen.

Cách đây ít lâu, hạm đội Nga đã bắt đầu hàng loạt cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn ở đó. Theo chuyên gia Lorenzo Vita, nếu một cuộc xung đột bắt đầu ở Biển Đen, nó sẽ biến thành một cơn ác mộng chiến lược thực sự đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

“Khả năng leo thang căng thẳng trở thành xung đột quân sự toàn diện sẽ là một trong những cơn ác mộng chiến lược của Liên minh quân sự NATO”, nhà phân tích của tờ báo InsideOver cho biết.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây ngày càng xấu đi, việc Hải quân Nga thường xuyên tiến hành tập trận lớn ở Biển Đen được nhận xét chính là lời cảnh báo quan trọng đối với phương Tây mà các nhà lãnh đạo không thể bỏ qua.

“Các cuộc diễn tập - mà theo thông cáo báo chí, có sự tham gia của hàng chục tàu và máy bay, là một lời cảnh báo không nên coi thường", nhà phân tích người Ý cho biết chúng đã ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, khiến một số tàu vận tải phải thay đổi lộ trình.

Nhà báo Lorenzo Vita tin rằng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và NATO, các tàu chiến của Hải quân Nga sẽ nắm quyền kiểm soát mọi tuyến đường thương mại ở Biển Đen.

Viễn cảnh như vậy sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho Ukraine, khi hệ thống cảng biển cung cấp 60% tổng số hàng xuất khẩu của Ukraine, và trong trường hợp bị phong tỏa, nước này sẽ thiệt hại 25 triệu USD mỗi ngày.

Hạm đội Ukraine quá yếu để có thể chống chọi với Hải quân Nga, bất chấp việc họ đã tích cực xây dựng lực lượng trong thời gian qua. Các nước khác trong khu vực cũng khó có thể làm được như vậy.

Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO nhưng lại không tỏ ra sốt sắng trong cuộc chiến chống lại Nga. Đồng thời, sự hiện diện quân sự trên các căn cứ của Romania cũng là vô cùng yếu ớt.

Kết quả là, một cơn ác mộng chiến lược thực sự sẽ bắt đầu đối với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, khi họ chẳng có cách nào để san bằng ưu thế quân sự với Nga trong khu vực Biển Đen.

Hạn chế lớn nhất của Hải quân NATO đó là họ không thể đưa tàu chiến cỡ hàng không mẫu hạm vào Biển Đen hoặc duy trì thời gian hiện diện dài ngày do vướng quy định của Công ước Montreaux.

Thực trạng trên chỉ có thể thay đổi nếu một tuyến hàng hải mới là Kênh đào Istanbul hoàn thành, đáng tiếc là dự án đầy tham vọng nói trên hiện mới chỉ nằm trên giấy.

Nhưng kể cả trường hợp đó xảy ra, Biển Đen với diện tích nhỏ và hẹp vẫn trở thành "ao nhà" của Nga, bởi những loại tên lửa hành trình chống hạm tầm xa của Moskva hoàn toàn đủ khả năng bao phủ toàn bộ mặt nước vùng biển này.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-co-kha-nang-dan-xep-con-ac-mong-chien-luoc-cho-nato-o-bien-den-post496012.antd