Nga chưa loại trừ Ukraine đứng sau vụ tấn công

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lần đầu tiên xác nhận, các tay súng Hồi giáo cực đoan là thủ phạm vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 tại trung tâm tổ chức biểu diễn Crocus ở ngoại ô thủ đô Mátxcơva. Dù vậy ông Putin vẫn không loại trừ sự liên quan của Ukraine trong vụ việc đẫm máu này.

“Tội ác này được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan” là lời khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đề cập tới vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nga kể từ năm 2004. Nga đã biết ai là người gây ra vụ việc, những vẫn cần tìm ra người ra lệnh đằng sau, và không loại trừ đó là Ukraine.

Giới chức Nga trước đó cho biết các nghi phạm của vụ tấn công đã bị bắt khi đang tìm cách vượt biên giới sang Ukraine. Với ông Putin, câu hỏi cần được trả lời là tại sao những kẻ khủng bố lại hướng về Ukraine sau khi thực hiện vụ tấn công, trong khi chính phủ Ukraine trước đó đã ngay lập tức phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.
Hiện Nga đã tiến hành hơn 200 cuộc kiểm tra, khám xét và thu giữ đã được tiến hành, cùng hơn 500 cuộc phỏng vấn các nhân chứng. 4 nghi phạm chính của vụ tấn công đã thừa nhận tội trạng, cung cấp lời khai chi tiết về tình tiết vụ án và những người liên quan. Cơ quan điều tra hôm qua bắt giữ thêm 3 đối tượng tình nghi tham gia vào quá trình chuẩn bị cho vụ tấn công như cung cấp chỗ ở, tài chính và phương tiện đi lại.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nga-chua-loai-tru-ukraine-dung-sau-vu-tan-cong-215794.htm