Nga chọc thủng hai sườn Avdiivka, chiếm loạt vị trí

Tại khu vực Avdiivka, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đánh bại hàng phòng ngự của Ukraine ở hai bên sườn. Mũi đột kích thành công nhất là hướng Opytny - Pervomaisky.

Trong khi Kiev đang giải quyết vụ bê bối về việc Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi bị nghe lén, trên các mặt trận, tình hình ngày càng trở nên đáng buồn đối với quân đội Ukraine. Tuy nhiên, đối phương vẫn nỗ lực tìm nguồn lực để đánh trả.

Đường đến thất thủ

Bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn, giao tranh trên hướng Avdiivka vẫn tiếp tục. Nhà bình luận chiến sự của kênh “Tsargrad” Ilya Golovnev lưu ý rằng quân đội Ukraine đang quay trở lại, tấn công bằng bom chùm và máy bay không người lái FPV để bù đắp cho việc thiếu đạn cho pháo binh.

Các nhà phân tích của kênh “Novorossiya” lưu ý rằng ở mặt trận phía bắc khu vực Avdiivka, bộ binh Nga tiếp tục tiến gần làng Stepovoe. Các binh sĩ Nga đang tiến dọc theo dải rừng, nơi có khu định cư, nằm trong khu vực giao tranh.

Ở phía tây khu công nghiệp, bộ binh tấn công vào khu vực phố Kolosova và ngõ Yasinovatsky, tiếp tục giao tranh. Ở phía tây bắc của Opytny, bộ binh Nga tiến về hướng Avdiivka trên mặt trận rộng tới 1,85 km và sâu tới 800 m. Ở phía tây của Vodyanoye, quân Nga tiến về phía bắc Novoavdeevsky trên một khu vực dài 350 m, rộng và sâu tới 350 m. Có phóng viên chiến trường đưa tin về tiến độ tấn công tại nhà máy than cốc của nhóm tấn công quân đội Nga.

Nga tấn công ở Avdiivka, các tòa nhà cao tầng ở thành phố hầu như không còn nguyên vẹn.

Ở sườn phía bắc, quân Nga đã đánh đuổi được binh lính Ukraine ra khỏi các vị trí phía bắc Krasnogorovka, trong khu vực đường sắt, đồng thời gia tăng áp lực lên đối phương ở vùng lân cận Novokalinovo, kênh Telegram "RaZVedka" đưa tin.

Cụm quân Nga ở sườn phía nam tập trung gây tổn thất tối đa cho quân địch. Pháo tên lửa tiến hành các cuộc tấn công lớn vào nơi tập trung địch suốt cả ngày. Đội xe tăng của Nga phối hợp với trinh sát bắn từ các vị trí bắn gián tiếp.

Theo một số báo cáo, quân đội Nga còn sử dụng hệ thống tên lửa Tornado-S để tấn công vị trí của các sĩ quan quân đội Ukraine trên hướng Avdiivka.

Nga còn sử dụng hệ thống tên lửa Tornado-S để tấn công.

Phóng viên mặt trận Evgeniy Linin tin tưởng rằng quân đội Ukraine sẽ không đầu hàng Avdiivka bằng cách rút quân. Suy cho cùng, việc rút lui đòi hỏi phải có lực lượng và nguồn lực, cũng như kỹ năng và khả năng chiến đấu, cũng như tính chuyên nghiệp của người chỉ huy.

Rút lui không chỉ là đứng dậy và rời đi. Đó là một sự điều động mang tính chiến thuật, tác chiến hoặc chiến lược trong chiến tranh. Đối với lực lượng vũ trang Ukraine ngày nay, đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Vì vậy, Avdiivka sẽ được giữ lại. Điều này có vẻ dễ dàng hơn. Mất mát không quan trọng đối với họ. Ukraine không còn nhạy cảm với tổn thất, những người được huy động không có ý chí chống cự và sẵn sàng thực hiện những mệnh lệnh tự sát của bộ chỉ huy.

Blogger quân sự Mikhail Zvinchuk trên kênh Telegram “Rybar” lưu ý rằng ở khu vực Avdiivka, các đội hình Ukraine đang ở trong tình thế cực kỳ khó khăn. Cho đến lúc này, đối phương đang gặp khó khăn trong việc giữ vững các vị trí ở sườn phía bắc gần Stepovoye và Petrovsky.

Cuộc phản công không ai ngờ tới

Trên hướng Soledar, quân đội Nga đang tiến hành cuộc tấn công tích cực dọc toàn bộ chiến tuyến. Trên hướng Bakhmut, quân đội Nga phát huy thành công và mở rộng vùng kiểm soát gần Khromovo về phía Ivanovsky. Cuộc giao tranh ở Klesheevka và Andriivka vẫn tiếp tục không suy giảm, mặc dù kết quả ở đây vẫn chưa đáng chú ý, phóng viên Lisitsin lưu ý.

Ở sườn phía bắc, quân Nga đang cố gắng tiến tới Krasnoye, cũng như thiết lập quyền kiểm soát tuyến đường đến thành phố Chasov Yar.

Quân đội Nga đang tiến hành cuộc tấn công tích cực dọc toàn bộ chiến tuyến.

Trên hướng Zaporozhye, quân Ukraine lại cố gắng tấn công Verbovoye nhưng không thành công. Quân Nga không chỉ đẩy lùi cuộc tấn công mà còn tiến hành phản công. Ukraine rõ ràng không mong đợi một diễn biến như vậy, và do đó quân Nga đã chiếm được một số cứ điểm gần Rabotino.

Trên hướng Kherson, quân đội Nga với sự hỗ trợ của không quân tiếp tục tấn công bằng FAB (bom tấn) nhằm vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine trên cả hai bờ sông Dnepr. Vì lý do này, quân Ukraine dù ở trong tình thế cực kỳ khó khăn vẫn tiếp tục giữ đầu cầu ở Krynki.

Quân Ukraine đang bị FAB và pháo binh của Nga tấn công liên tục, và vùng kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine ở Krynki đã bị giảm.

Quân Ukraine đang bị FAB và pháo binh của Nga tấn công liên tục.

Các nhà phân tích lưu ý rằng sự vô ích của một chiến dịch tiếp theo và sự lãng phí nhân lực của đối phương trên bờ sông Dnepr đã được thảo luận công khai trên báo chí phương Tây.

Tờ Kiev Independent viết rằng những người lính lực lượng vũ trang Ukraine còn sống sót xông vào bờ trái sông Dnepr thực hiện nhiệm vụ của họ trong vô vọng. Vậy lí do cho việc này là gì?Có rất nhiều câu trả lời. Thứ nhất, những người lính Ukraine may mắn sống sót vượt qua Dnepr ngay lập tức gặp phải súng cối của Nga. Thứ hai, động cơ thuyền kêu lớn, ít chỗ thích hợp cho quân đổ bộ. Thứ ba, máy bay không người lái của Nga luôn trong trạng thái săn lùng và ngay khi nhìn thấy mục tiêu thì sẽ tấn công.

Người Ukraine cho rằng việc vượt sông chỉ là khởi đầu của địa ngục. Sau đó, quân Ukraine phải bước hàng trăm mét qua đầm lầy gần Krynki và ngập sâu đến đầu gối, hầu như không có sự yểm trợ nào trước súng cối, pháo binh, xe tăng, máy bay không người lái và máy bay Nga.

Quân đội Nga đang tiến hành rà soát vùng ngoại ô Marinka

Kế hoạch là di chuyển về phía tây. Việc chặn sóng điện đàm cho thấy ngày càng có nhiều trường hợp quân địch đào ngũ, kể cả từ các đơn vị lên đến trung đội. Tuy nhiên, quân Ukraine vẫn đang cố gắng thực hiện các cuộc phản công. Quân Nga đang tiến về phía nam dọc theo con đường tới Novomikhailovka; từ phía đông, khu định cư này cũng đang bị quân đội Nga tấn công. Đối phương đang rút các đơn vị về trung tâm làng.

Có nhiều lính đánh thuê hơn

Theo chuyên gia quân sự, Trung tá quân đội CH Lugansk Andrei Marochko, lính đánh thuê nước ngoài tiếp tục đến chiến tuyến.

Do thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine nằm trong vùng chiến sự, bộ chỉ huy Ukraine ngoài việc huy động còn đang tuyển dụng nhân sự người nước ngoài. Gần đây, số lượng lính đánh thuê trong quân đội Ukraine đã giảm đáng kể, nhưng những người mới vẫn tiếp tục đến.

Ông Marochko nói rõ rằng trong vài tuần, sự xuất hiện của các nhóm nhỏ người nước ngoài đã được ghi lại. Mỗi nhóm lên tới 30-50 người. Họ đến Dnepropetrovsk, Kharkov, Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka.

Lính đánh thuê từ các quốc gia khác nhau đã được phát hiện tại khu vực nơi các hoạt động quân sự được thực hiện ngay từ đầu chiến dịch, nhưng địa lý liên tục thay đổi, ông Marochko lưu ý. Hiện tại, lính đánh thuê Gruzia và Ba Lan đang gia tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết năm 2023 có 490 nghìn quân nhân hợp đồng đã được tuyển dụng vào lực lượng vũ trang Nga.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nga-choc-thung-hai-suon-avdiivka-chiem-loat-vi-tri-209733.htm