Nga cho Serbia 6 tiêm kích MiG-29 với điều kiện gì?

Có khả năng rất cao Nga sẽ tặng cho Serbia 6 tiêm kích MiG-29 hiện đại với điều kiện đơn giản là Belgrade phải chi trả tiền sửa chữa.

Serbia dường như sẽ nhận được từ Nga sáu máy bay tiêm kích MiG-29 và các loại xe bọc thép với giá ưu đãi rất lớn (tổng trị giá khoảng 80 triệu USD), chuyên gia phân tích quốc phòng Miroslav Lazanski chia sẻ với hãng tin Sputnik. Nguồn ảnh: Airlines.net

“Những máy bay này có thể trị giá hơn 100 triệu USD, nhưng chúng tôi sẽ mua với giá khoảng 20 triệu USD nếu chấp thuận trả chi phí sửa chữa theo yêu cầu từ phía Nga. Nói cách khác, Nga đang có kế hoạch cung cấp cho chúng ta khoảng 80 triệu USD như một món quà”, chuyên gia nói thêm. Lazanski cũng cho rằng đó là một thỏa thuận rất có lợi cho Serbia. Nguồn ảnh: Airlines.net

Trước đó, tờ “Tin tức buổi chiều” dẫn nguồn tin cấp cao giấu tên trong ban lãnh đạo Serbia, Nga đang có kế hoạch chuyển giao sáu tiêm kích đa năng MiG-29 và các loại xe bọc thép cho Serbia, với điều kiện là Belgrade phải chi trả tiền sửa chữa. Nguồn ảnh: Airlines.net

Vấn đề này đã được thảo luận kín trong phiên họp thứ 15 của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật tại thành phố Suzdal của Nga. Những lợi ích tổng thể của thỏa thuận sẽ lớn hơn những cân nhắc về tài chính. Nguồn ảnh: Airlines.net

“Điều này sẽ có ý nghĩa rất lớn với tình hình của quân đội Serbia hiện nay, nếu ai đó đưa cho chúng ta hai khẩu súng trường và một khẩu pháo. Thật tuyệt vời khi chúng ta nhận được những chiếc MiG này, phi công của chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng máy bay cùng một thế hệ trong quá trình huấn luyện. Kết quả là, chúng ta sẽ không bị lãng phí những phi công có kinh nghiệm vì rất khó để bù đắp cho những thiếu hụt", Lazanski giải thích. Nguồn ảnh: Airlines.net

Vị chuyên gia phân tích quốc phòng nói thêm rằng, số lượng máy bay chiến đấu này sẽ đủ để duy trì sự cân bằng quân sự với các nước láng giềng. Nguồn ảnh: Airlines.net

Ủy ban liên chính phủ Serbia cũng báo cáo việc mua mới hệ thống tên lửa Buk từ Nga, nhưng họ đã đi đến kết luận rằng nó quá đắt. “Buk không phải là rẻ, nhưng còn rẻ hơn so với S-300. Cùng với Kub và Neva, nó sẽ bổ sung cho hệ thống tên lửa phòng không của chúng ta. Kết quả là, Serbia sẽ tạo ra được một hệ thống phòng không tích hợp. Nhưng tôi không chắc rằng chúng ta có đủ nguồn lực để mua Buk hay rằng Nga lại sẵn sàng chuyển giao nó miễn phí", chuyên gia cho biết. Nguồn ảnh: Airlines.net

Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic chia sẻ với Sputnik hôm thứ Sáu rằng, các báo cáo về quyết định cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga cho Serbia là dấu hiệu của sự "hợp tác chân thành, tình bạn và sự tin cậy lẫn nhau. "Serbia muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Điều này không giúp đỡ bất cứ ai ghét ai. Chúng tôi sẽ không tấn công bất cứ ai, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước và nhân dân của mình”, Tổng thống Serbia nói. Nguồn ảnh: Airlines.net

Lực lượng Phòng không - Không quân Serbia hiện chỉ có quân số chừng 6.000 binh sĩ được tổ chức thành một bộ tư lệnh, hai lữ đoàn không quân, một lữ đoàn tên lửa phòng không và một lữ đoàn báo động sớm. Nguồn ảnh: airpics

Số lượng máy bay chiến đấu của Serbia cũng rất ít ỏi với chỉ 4 tiêm kích MiG-29, 20 máy bay tiêm kích MiG-21 đã cũ cùng 17 chiếc J-22 do Nam Tư (cũ) chế tạo. Nguồn ảnh: Modb

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-cho-serbia-6-tiem-kich-mig-29-voi-dieu-kien-gi-784043.html