Nga chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ thả 5 chỉ huy quân sự Azov

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/7 tuyên bố việc Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các chỉ huy của tiểu đoàn Azov trở về Ukraine là 'sự vi phạm trực tiếp' thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2022 giữa Moscow và Kiev, do Ankara làm trung gian.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các chỉ huy tiểu đoàn Azov trên chuyên cơ về Ukraine. Ảnh: Ukrainian Presidential Press Service

Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/7 đã kết thúc chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và trở về nước cùng 5 chỉ huy tiểu đoàn Azov.

"Chúng tôi đang đưa những người hùng từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nhà. Những người lính Ukraine Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Cuối cùng thì họ cũng được về với người thân của mình", ông Zelensky thông báo trên Telegram.

Ông Zelenksy cho biết động thái này là kết quả sau cuộc đàm phán giữa Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Ông Zelensky tiết lộ rằng vụ phóng thích được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa Kiev và Ankara. Ảnh: Ukrainian Presidential Press Service

Phản ứng trước vụ việc này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng chỉ trích: "Cả Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đều vi phạm các điều khoản của thỏa thuận trao đổi tù nhân trong trường hợp này. Không ai thông báo cho chúng tôi về việc này. Theo các thỏa thuận, những người cầm đầu sẽ ở lại lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột kết thúc".

Theo ông Peskov, vụ phóng thích này là kết quả từ việc NATO "gây áp lực nặng nề" đối với Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối vào tuần tới. Ankara rõ ràng đã "buộc phải" thực hiện các động thái này để thể hiện "sự đoàn kết" với NATO. Moscow "hiểu rõ" về điều này, nhưng "vi phạm một thỏa thuận khiến chúng tôi không hài lòng", quan chức này nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra bình luận về quyết định phóng thích chỉ huy quân sự Ukraine.

Vào tháng 5/2022, Ukraine đã ra lệnh cho đội quân phòng thủ Azov - những binh sĩ cố thủ trong các đường hầm và boongke trong nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol - hạ vũ khí và đầu hàng Nga.

Đến tháng 9/2022, Nga đã trả tự do cho một số binh sĩ trong một thỏa thuận trao đổi tù nhân do Ankara làm trung gian, với các điều khoản yêu cầu các chỉ huy quân sự Azov phải ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Kiev đã đồng ý với thỏa thuận này.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nga-chi-trich-viec-tho-nhi-ky-tha-5-chi-huy-quan-su-azov-post23943.html