Nga chỉ trích tuyên bố của Mỹ về lập trường đàm phán hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích Washington về tuyên bố cho rằng Moskva đã bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo đài RT (Nga), tuyên bố trên của bà Zakharova được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong một cuộc họp báo hôm 7/8 rằng hiện không có cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga bởi vì nước này đã từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa.

Bà Zakharova viết trên kênh Telegram: “Mỹ biết rất rõ rằng chính họ đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình hồi tháng 4/2022. Họ cũng đã khiến Kiev đưa ra quyết định cấm đàm phán với Nga vào tháng 9/2022. Suốt năm đó, họ đều tuyên bố rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để đàm phán, nhưng họ vẫn đổ lỗi cho Nga”.

Bà Zakharova cũng nói rằng ông Miller nên xem xét lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi tháng 4. Khi đó, ông Blinken nói với Tập đoàn truyền thông Funke rằng ông không ủng hộ ý tưởng bắt đầu đàm phán, đồng thời ủng hộ cuộc phản công của Kiev.

Trong diễn biến liên quan, tuần trước, các quan chức cấp cao từ hơn 40 quốc gia đã tham gia hội nghị thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia. Nga không được mời tham dự sự kiện này và nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào không có sự tham gia của Moskva đều “vô nghĩa”.

Sau các cuộc đàm phán, Kiev cho biết họ sẽ không từ bỏ “công thức hòa bình” và bác bỏ mọi quan điểm điểm thỏa hiệp trong đàm phán chấm dứt xung đột với Nga. Cuối năm ngoái, Tổng thống Zelensky đưa ra công thức hòa bình 10 điểm, trong đó bao gồm yêu cầu Nga rút quân vô điều kiện, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine theo đường biên giới xác định năm 1991.

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho rằng nhận xét tích cực của Mỹ về hiệu quả của các cuộc thảo luận tại thành phố Jeddah là “hão huyền”. Ông nhấn mạnh Moskva không ủng hộ “công thức hòa bình” do Kiev đề xuất.

“Không có thành công ngoại giao nào ở Jeddah. Washington đã cố gắng thể hiện một bức tranh đẹp về sự ủng hộ từ các quốc gia Nam bán cầu trong nỗ lực nhằm cô lập Nga. Để lôi kéo các quốc gia không ủng hộ 'trật tự dựa trên luật lệ'. Kết quả của cuộc họp như đã được đoán trước: thiếu quan điểm chung về cách tiến tới giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine”, ông Antonov tuyên bố.

Hội nghị tại Saudi Arabia diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành chiến dịch phản công chống lại lực lượng Nga. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga ước tính rằng trong tháng 6 và tháng 7, Ukraine đã chịu tổn thất hơn 43.000 quân khi nước này tiếp tục phản công nhằm vào các vị trí của Moskva. Theo dữ liệu của Bộ, hơn 4.900 vũ khí hạng nặng đã bị phá hủy trong khoảng thời gian này.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-chi-trich-tuyen-bo-cua-my-ve-lap-truong-dam-phan-hoa-binh-voi-ukraine-20230808145231369.htm