Nga bắt đầu tập trận hạt nhân chiến thuật

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân khu miền Nam ngày 21/5 đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật được thông báo gần đây.

“Cuộc tập trận nhằm đảm bảo các đơn vị quân đội và trang thiết bị quân sự của Nga luôn trong tình trạng sẵn sàng cho các cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược để bảo vệ vô điều kiện sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Nga, đáp trả những tuyên bố khiêu khích và đe dọa từ cá nhân các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm vào Nga”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Nga bắt đầu tập trận hạt nhân chiến thuật ở khu vực của Quân khu Miền Nam, ngày 21/5/2024. Ảnh: BQP Nga/Reuters

Nga bắt đầu tập trận hạt nhân chiến thuật ở khu vực của Quân khu Miền Nam, ngày 21/5/2024. Ảnh: BQP Nga/Reuters

Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của các lực lượng tên lửa ở Quân khu miền Nam sát biên giới với Ukraine và những phần lãnh thổ của Ukraine hiện Nga đang kiểm soát. Belarus, đồng minh thân cận của Nga, cũng sẽ tham gia cuộc tập trận.

Trong cuộc tập trận, quân đội Nga sẽ sử dụng hệ thống Iskander-M, có thể bắn tên lửa đạn đạo 9M723-1 hoặc tên lửa hành trình 9M728, cả hai đều có thể mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật có sức công phá từ 5 đến 50 kiloton.

Ngoài ra, các binh sỹ Nga cũng được diễn tập gắn đầu đạn đặc biệt lên tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal. Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal và tên lửa hành trình Kh-32 triển khai trên máy bay ném bom chiến lược của Nga cũng có khả năng mang đầu đạn tương tự như đầu đạn gắn trên Iskander.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga cho thấy những quả tên lửa được di chuyển thành hàng dài trên các phương tiện quân sự và đặt vào vị trí sẵn sàng khai hỏa.

Nga bắt đầu tập trận hạt nhân chiến thuật. Video: BQP Nga

Trong thông báo cách đây một tuần, Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng cuộc tập trận được thiết kế nhằm mục đích răn đe trong bối cảnh leo thang liên tục giữa Nga và phương Tây, thể hiện khả năng của Moscow trong việc ứng phó với bất kỳ mối đe dọa từ bên ngoài nào.

Khi Tổng thống Nga Putin ra lệnh tiến hành cuộc tập trận đầu tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã liên hệ cuộc tập trận với những bình luận của Tổng thống Pháp Macron về khả năng đưa quân châu Âu tham chiến cùng quân đội Ukraine và của Ngoại trưởng Anh David Cameron rằng Kiev có quyền sử dụng vũ khí do London cung cấp tấn công các mục tiêu trên đất Nga.

Các nhà quan sát nhận định, cuộc tập trận hạt nhân của Nga là lời cảnh báo của Tổng thống Putin nhằm răn đe phương Tây không nên can thiệp sâu vào cuộc xung đột tại Ukraine.

“Cuộc tập trận này là một tín hiệu rõ ràng đáp lại những cuộc thảo luận gần đây của các quốc gia NATO muốn gửi quân tới Ukraine. Điều quan trọng nhất là Nga đã tuyên bố công khai và cung cấp những hình ảnh rõ ràng về cuộc tập trận lần này”, ông Nikolai Sokov, cựu quan chức về kiểm soát vũ khí của Liên Xô trước đây và Nga sau này, chia sẻ.

Theo ông Sokov, giới chức quân sự phương Tây cũng theo dõi sát sao cuộc tập trận để đưa ra kết luận về việc họ sẽ nhận được lời cảnh báo trước bao lâu trước khi Nga có thể triển khai những loại vũ khí này trên chiến trường thực sự.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật, còn gọi là phi chiến lược dù không có sức mạnh hủy diệt nhiều thành phố của đối phương như vũ khí hạt nhân chiến lược nhưng vẫn có sức công phá khủng khiếp. Nhiều chuyên gia phương Tây tin rằng, vũ khí hạt nhân chiến thuật thậm chí đang ngày càng được Nga coi trọng hơn kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine tháng 2/2022.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT, Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nga-bat-dau-tap-tran-hat-nhan-chien-thuat-post1096719.vov