Nga bác bỏ cáo buộc nước này ném bom phe đối lập Syria

Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/9 đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng quân đội Nga đã ném bom các dân quân phe đối lập mà Mỹ hậu thuẫn ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng máy bay của họ chỉ tấn công các mục tiêu là phiến quân của tổ chức khủng bố Hồi giáo IS và họ đã cảnh báo trước cho phía Mỹ về các đợt không kích như vậy.

Chiến đấu cơ Nga. Ảnh: Sputnik.

Lực lượng quân sự đối lập được Mỹ hậu thuẫn cho biết, họ bị các máy bay Nga và lực lượng chính phủ Syria tấn công ở tỉnh Deir ez-Zor - một điểm nóng trong chiến trường vô cùng phức tạp hiện nay.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - một đồng minh của các dân quân người Kurd và Arab chiến đấu cùng với liên quân do Mỹ chỉ huy, thông báo rằng 6 chiến binh của họ đã bị thương trong cuộc không kích nói trên.

Thế nhưng, trong một thông cáo ngày 17/9, Thiếu tướng Igor Konashenkov – phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, đã phủ nhận các cáo buộc này.

Tướng Konashenkov nói rằng các phi cơ của Nga chỉ tiến hành các đợt không kích có định hướng một cách cẩn thận trong khu vực Deir ez-Zor dựa trên thông tin được kiểm chứng qua nhiều nguồn.

Ông Konashenkov khẳng định các vụ không kích chỉ nhằm vào các mục tiêu bên trong các khu vực do kiểm soát.

Ông nói : “Để tránh leo thang căng thẳng một cách không cần thiết, các chỉ huy quân đội Nga ở Syria đã sử dụng một kênh liên lạc hiện có để thông báo kịp thời cho các đối tác Mỹ về các ranh giới trong chiến dịch quân sự của chúng tôi”.

Tướng Konashenkov cho biết thêm, trong các ngày qua, lực lượng trinh sát Nga không phát hiện bất cứ cuộc đụng độ nào giữa IS và các đại diện vũ trang của bất cứ “lực lượng thứ 3” nào ở bờ đông của sông Euphrates./.

Trung Hiếu/VOV.VN Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nga-bac-bo-cao-buoc-nuoc-nay-nem-bom-phe-doi-lap-syria-672345.vov