Nga bác bỏ cáo buộc ném bom vào dân thường Syria

Ông Medvedev nhấn mạnh, những cuộc không kích của Nga tại Syria chỉ nhằm vào vào những kẻ khủng bố.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng, lực lượng quân sự của Nga đã ném bom vào dân thường tại Syria.

Máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria. (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn sau cáo buộc của Thủ tướng Pháp Manuel Valls khi tham dự Hội nghị an ninh Munich cho rằng, Nga ném bom vào dân thường Syria , Thủ tướng Medvedev khẳng định, điều này là không đúng sự thật.

Ông Medvedev nhấn mạnh, những cuộc không kích của Nga tại Syria chỉ nhằm vào vào những kẻ khủng bố và Nga thực hiện chiến dịch không kích này nhằm vào vệ lợi ích của mình.

Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu từ tháng 3/2011, cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người. Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu bắt đầu chiến dịch ném bom tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria vào năm 2014.

Trong khi đó, Nga bắt đầu chiến dịch không kích tiêu diệt IS ở Syria vào tháng 9/2015, theo yêu cầu chính thức từ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad./.

Vũ Anh Tuấn/VOV - Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nga-bac-bo-cao-buoc-nem-bom-vao-dan-thuong-syria-478944.vov