Nga - Australia căng thẳng vì địa điểm xây đại sứ quán mới

Liên bang Nga vừa chính thức khởi động hành động pháp lý tại tòa án cao nhất ở Australia khi phản đối quyết định của chính phủ nước này về việc ngăn chặn kế hoạch xây dựng đại sứ quán mới ở Canberra.

Khu đất mà Nga thuê xây dựng đại sứ quán mới gây tranh cãi vì nằm ngay sát tòa nhà Quốc hội Australia

Khu đất mà Nga thuê xây dựng đại sứ quán mới gây tranh cãi vì nằm ngay sát tòa nhà Quốc hội Australia

Ngày 23-6, Nga đã đệ trình đơn kiện lên Tòa án Tối cao Australia chống lại luật mới được Quốc hội nước này thông qua vào tuần trước nhằm hủy bỏ hợp đồng thuê địa điểm đặt đại sứ quán mới của Nga vì lý do an ninh quốc gia. Đại sứ quán Nga (mới) dự kiến được xây ở Yarralumla, rất gần tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Canberra.

Đại diện Nga trong vụ kiện này là Công ty luật Nelson & Hill Lawyers có trụ sở tại Canberra. Các tài liệu được nộp lên tòa án cho thấy, Nga lập luận rằng Australia không có các điều khoản chấm dứt hợp đồng thuê. Nga cũng đang đấu tranh để ngăn chặn việc xâm nhập vào địa điểm được đề cập hoặc bất kỳ động thái nào liên quan đến cho thuê lại lô đất cho đến khi vụ kiện được tòa án giải quyết.

Chính phủ Nga đã ký hợp đồng thuê địa điểm vào năm 2008 và phê duyệt kế hoạch vào năm 2011, nhưng đã không thể tiến hành công việc trước khi đạo luật tuần trước được ban hành. Địa điểm đặt Đại sứ quán Nga hiện tại ở ngoại ô Griffith của Canberra không bị ảnh hưởng bởi luật mới.

Nga trước đây đã sử dụng tòa án để ngăn chặn việc hủy bỏ hợp đồng thuê. Năm ngoái, cơ quan quản lý đất đai ngoại giao và đất đai trong khu vực quốc hội của Canberra đã hủy hợp đồng thuê của Đại sứ quán Nga vì công tác triển khai trên khu đất không đúng tiến độ. Tuy nhiên, Nga đã đưa vụ việc ra Tòa án liên bang và các bên đã đồng ý với lệnh cho phép Chính phủ Nga tiếp tục hợp đồng thuê.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, tuần trước chính phủ đã nhận được “khuyến nghị rõ ràng về an ninh quốc gia”, rằng vị trí khu đất với với tòa Quốc hội có thể tạo điều kiện cho “sự can thiệp tiềm tàng” của các đặc phái viên Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Australia. Vì thế, đạo luật liên quan đến khu đất này được Bộ trưởng Nội vụ đề xuất vào sáng 15-6 đã được Thượng viện thông qua chỉ 1 giờ sau đó.

Đại sứ quán Nga đã giữ im lặng trong vài ngày, nhưng các quan chức Australia đoán được rằng họ sẽ đưa ra một thách thức pháp lý. Vào chiều 23-6, Người phát ngôn của Bộ trưởng Nội vụ Australia Clare O'Neil xác nhận rằng, Nga đã thông báo cho Chính phủ Australia về ý định bắt đầu các thủ tục pháp lý tại Tòa án Tối cao để thách thức tính hợp lệ của quyết định mới nhất trên cơ sở Hiến pháp. Người phát ngôn cho biết: “Việc Nga thách thức hiệu lực của luật không phải là điều bất ngờ”.

Trong diễn biến có liên quan, một nhà ngoại giao Nga xuất hiện tại địa điểm được đề xuất cho đại sứ quán mới của Điện Kremlin ở Canberra. Truyền thông Australia tiết lộ rằng, người này ở trong một nhà tạm được dựng ngay gần lối vào nhằm “giữ đất” và cản trở nỗ lực lấy lại đất. Cảnh sát liên bang Australia đã theo dõi nhân vật, nhưng không thể bắt giữ do quyền miễn trừ ngoại giao.

Về mặt luật pháp, vì luật mới đã vô hiệu hóa hợp đồng thuê địa điểm của Nga nên nhà ngoại giao đó trở thành đối tượng chiếm dụng bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Albanese không coi cá nhân cụ thể này lại là mối đe dọa về an ninh quốc gia: “Chúng tôi tin tưởng vào lập trường pháp lý của mình và của Ủy ban An ninh quốc gia khi xem xét điều này”.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng gạt bỏ những lo ngại về rắc rối pháp lý liên quan đến sự việc. Nhà lãnh đạo này tin tưởng vào khả năng ngăn Nga thuê địa điểm nói trên. “Australia sẽ bảo vệ các giá trị vốn có cũng như bảo vệ an ninh quốc gia của mình” - ông Anthony Albanese nói.

Theo News.com.au

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-australia-cang-thang-vi-dia-diem-xay-dai-su-quan-moi-post543853.antd