New Zealand có ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau gần 6 tháng

Ngày 17/8, New Zealand đã ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng sau gần 6 tháng không xuất hiện ca mới nào.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Lower Hutt, gần Wellington, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Lower Hutt, gần Wellington, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế New Zealand cho biết ca mắc mới COVID-19 nói trên được ghi nhận ở Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand. Hiện chưa xác định mối liên hệ giữa ca mắc này với các trường hợp nhập cảnh hoặc đã được cách ly. Như vậy, đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở New Zealand kể từ ngày 28/2. Dự kiến, trong ngày 17/8 các bộ trưởng sẽ xác định cách thức ứng phó với trường hợp này. Bộ Y tế New Zealand nêu rõ việc triển khai biện pháp ứng phó sớm và cứng rắn là phương án tốt nhất để ngăn chặn bất kỳ sự lây lan tiềm ẩn nào. Người dân ở New Zealand cần giữ bình tĩnh và có ý thức phòng bệnh trong khi cơ quan chức năng thu thập thêm thông tin.

Mô hình chống dịch hiệu quả của New Zealand được quốc tế đánh giá cao khi nước này chỉ ghi nhận 26 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số 5 triệu dân. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng ở nước này có phần chậm chạp khi mới chỉ khoảng 20% dân số đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Tuần trước, giới chức New Zealand cảnh báo sự hiện diện của biến thể Delta ở New Zealand có thể kích hoạt một đợt phong tỏa ngắn nhưng nghiêm ngặt.

*Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày giảm về quanh mức 1.300 ca. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 17/8 nước này ghi nhận thêm 1.373 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1.323 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm lên 226.854 ca.

Trước đó, ngày 16/8 Hàn Quốc ghi nhận 1.556 ca mắc mới, ngày 15/8 ghi nhận 1.817 ca mắc mới và ngày 14/8 ghi nhận 1.930 ca. Tuy nhiên, sự sụt giảm này là do số lượng xét nghiệm giảm trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Cũng trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 6 ca tử vong, nâng số bệnh nhân không qua khỏi vì COVID-19 lên 2.173 người. Tỷ lệ tử vong là 0,96%.

Kể từ đầu tháng 7, Hàn Quốc đã phải chật vật đối phó với làn sóng thứ tư dịch COVID-19 trong bối cảnh biến thể Delta lây lanh nhanh trong khi tốc độ tiêm chủng chậm chạp. Trong hơn 1 tháng qua, vùng thủ đô Seoul, nơi tập trung 50% dân số Hàn Quốc, đã áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Bất chấp các quy tắc giãn cách Cấp độ 4, số ca lây nhiễm hằng ngày đã vượt ngưỡng 1.000 ca trong 42 ngày liên tiếp. Tính đến ngày 17/8, tổng cộng 23,05 triệu người, tương đương 44,9% dân số nước này, đã tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19. Số người đã tiêm đủ liều hiện là 9,99 triệu người, tương đương 19,5% dân số.

*Tại Pháp, nhà chức trách cho biết tính tới ngày 16/8, tổng cộng đã có 10.151 bệnh nhân mắc COVID-19 phải nhập viện. Đây là lần đầu tiên con số này vượt ngưỡng 10.000 người kể từ ngày 22/6. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận có thêm 56 bệnh nhân mắc COVID-19 cần được chuyển sang khu vực điều trị tích cực trong 24 giờ qua, nâng số bệnh nhân phải điều trị tích cực lên 1.908 người – cao hơn gấp đôi so với mức 859 người vào ngày 21/7.

* Cùng ngày, Cuba ghi nhận 9.169 ca mắc COVID-19 và thêm 65 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và không qua khỏi lên lần lượt 526.837 ca và 4.088 ca.

Giám đốc Dịch tễ học quốc gia thuộc Bộ Y tế Cuba Francisco Duran cho biết tất cả các tỉnh đều ghi nhận tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 trên 10%, ngoại trừ thủ đô La Havana ghi nhận 9%. Tỉnh Pinar del Rio ghi nhận số ca mắc cao nhất với 1.412 người, trong khi Cienfuegos có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất với 4.426,4/100.000 dân.

Chính phủ Cuba đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Hiện đã có hơn 27% trong số 11,2 triệu người ở Cuba được tiêm các vaccine Abdala Soberana-02 và Soberana Plus do nước này sản xuất.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/new-zealand-co-ca-lay-nhiem-dau-tien-trong-cong-dong-sau-gan-6-thang-20210817124208931.htm