New York: Tàu điện ngầm chở 1.000 hành khách bị trật bánh

(SGGPO).- Theo New York Times, chuyến tàu điện ngầm ở thành phố New York (Mỹ) đang trong lộ trình chạy từ quận Queens vào quận trung tâm Manhattan và quận Brooklyn thì bất ngờ bị trật đường ray tại khu vực Woodside của quận Queens.

Hành khách được chuyển ra khỏi tàu điện ngầm

Vụ tai nạn xảy ra trưa 2-5 (giờ địa phương). Trên tàu lúc đó có 1.000 hành khách. May mắn là không có ai thiệt mạng. Số người bị thương là 19 người, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Đây là chuyến tàu F (tàu nhanh), gồm 8 toa. 6 toa giữa trật bánh khiến toàn bộ chiếc tàu mất thăng bằng. Nguyên nhân của tai nạn đang được điều tra.

Đây là vụ trật đường ray nghiêm trọng nhất ở thành phố New York kể từ vụ trật đường ray của tàu điện ngầm năm 1991 khiến 5 người chết, hơn 200 người bị thương.

NHƯ QUỲNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2014/5/348205/