Nêu gương vì dân phục vụ

Không còn là những khẩu hiệu, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) đã được Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) thực hiện hiệu quả. Các cán bộ, chiến sĩ chuyển từ 'học tập' sang 'làm theo' bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phục vụ nhân dân.

Do có việc gấp về xác nhận dân sự nên dù cuối buổi chiều, chị Nguyễn Thị Vân Anh, ở thôn Tranh, xã Vô Tranh (Lục Nam) vẫn đến trụ sở Công an xã để giải quyết. Không như chị lo lắng, các thủ tục diễn ra nhanh gọn, hoàn tất trong thời gian ngắn. Chị nói: “Công an xã hướng dẫn, giúp đỡ tôi nhiệt tình, tỉ mỉ. Những vấn đề tôi chưa hiểu, chưa nắm rõ, khi hỏi lại đều được các cán bộ giải thích, trả lời rõ ràng, tạo thuận lợi cho tôi”.

 Công an xã Vô Tranh (Lục Nam) giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hành chính cho nhân dân.

Công an xã Vô Tranh (Lục Nam) giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hành chính cho nhân dân.

Là xã có địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, một số thôn giáp ranh với các địa phương của huyện Lục Ngạn và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), do vậy tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại Vô Tranh tiềm ẩn phức tạp. Ở đây phát sinh trộm cắp, tệ nạn ma túy, các đối tượng tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng… Trước thực tế đó, Công an xã Vô Tranh xác định phải làm trong sạch địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân, đó cũng là cách làm thiết thực nhất để làm theo lời Bác.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Thuyết, Trưởng Công an xã cho biết: Công an xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã củng cố, kiện toàn 74 mô hình tự quản về ANTT ở 13/13 thôn, huy động đồng bào các dân tộc, lực lượng cựu chiến binh, dân quân, thanh niên… cùng tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được thổi sức sống mới, công an dựa vào nhân dân và người dân hỗ trợ, cung cấp thông tin để lực lượng công an giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Từ năm 2023 đến nay, Công an xã làm rõ, bắt giữ 2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ cho vay lãi nặng, xử lý 1 vụ trồng cây có chứa chất ma túy… Cùng đó, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của đồng bào các dân tộc. Vì thế, tình hình ANTT trên địa bàn chuyển biến tích cực, Công an xã Vô Tranh đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", nhiều lượt cán bộ được các cấp khen thưởng.

Thời gian qua, Công an huyện Lục Nam tập trung triển khai thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tổ chức cho các cán bộ, chiến sĩ đăng ký những việc làm theo Bác, gắn với đẩy mạnh xây dựng mô hình “Công an xã, thị trấn thân thiện, phục vụ, kỷ cương”. Tìm hiểu tại xã Chu Điện được biết, địa bàn nằm giữa thị trấn Đồi Ngô và thị trấn Phương Sơn nên các đối tượng có xu hướng “dạt” về những khu vực giáp ranh. Tuy vậy, xã quyết tâm xây dựng thành công mô hình xã kiểu mẫu về ANTT trong năm 2024.

 Công an xã Chu Điện (Lục Nam) lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời giải quyết công việc.

Công an xã Chu Điện (Lục Nam) lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời giải quyết công việc.

Đại úy Nguyễn Văn Cường, Trưởng Công an xã nói: “Qua rà soát, hiện nay xã đạt 20/34 tiêu chí xã kiểu mẫu về ANTT. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, Công an xã xác định tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trước hết, đơn vị áp dụng các biện pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông để cán bộ, nhân dân thấy được nỗ lực của Công an xã.

Liên tiếp từ đầu năm đến nay, Công an xã Chu Điện xử lý, bắt giữ 2 vụ đánh bạc, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ sử dụng ma túy trái phép… Duy trì hoạt động của 150 tổ liên gia tự quản, camera an ninh, dân phòng, phòng cháy, chữa cháy phủ khắp toàn xã. Vì thế, tình hình ANTT khá ổn định, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an cơ sở.

Công an huyện Lục Nam đang hỗ trợ, giúp đỡ 2 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có điều kiện học tập. Đây là việc được Công an huyện đăng ký trong học và làm theo Bác.

Để cụ thể hóa tinh thần phục vụ nhân dân, Công an huyện Lục Nam thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, cơ sở trọng điểm, phức tạp để nắm tình hình; tham mưu, hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, từ khi mới hình thành.

Toàn huyện đang duy trì hoạt động của hơn 2,2 nghìn mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT. Công an huyện hỗ trợ, giúp đỡ 2 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có điều kiện học tập, phát triển. Đây là việc được Công an huyện đăng ký trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Công an huyện, thông qua học và làm theo Bác, tại Công an huyện và các xã, thị trấn xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng về tinh thần tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng việc học tập, làm theo lời Bác với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/neu-guong-vi-dan-phuc-vu-101946.bbg