Nếu chất lượng tốt, Hệ thống liên cấp Lômônôxốp cần gì phải thu 'phí giữ chỗ'?

Đó là câu hỏi được nhiều phụ huynh đặt ra sau khi Hội đồng quản trị Hệ thống liên cấp liên cấp Lômônôxốp đặt ra khoản thu 'phí giữ chỗ'.

Liên quan đến việc Hệ thông liên cấp Lômônôxốp thu "phí giữ chỗ" với học sinh đang theo học tại Trường Tiểu học Lômônôxốp (Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nôi); Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lômônôxốp Tây Hà Nội (đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông), nhiều phụ huynh phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam bày tỏ sự bức xúc.

Ngày 8/4, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một nhân viên văn phòng Trường liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội được giao tiếp báo chí nói rằng, phụ huynh trong trường đã đóng gần hết "phí giữ chỗ". Đối với phụ huynh không đóng khoản phí này, nhà trường sẽ họp và có giải pháp sau.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều phụ huynh tại các khối lớp khẳng định, họ vẫn chưa đóng khoản thu vô lý trên và vẫn đang trông chờ thông báo từ nhà trường, thậm chí có phụ huynh khẳng định sẽ không đóng.

Tối 9/4, trao đổi với phóng viên, chị M. có con đang học lớp 2 tại Trường liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội cho biết: "Ban phụ huynh của lớp con tôi không tạo bình chọn ý kiến cho mọi người, nên tôi chưa rõ quan điểm của mọi người ra sao. Với tôi khoản thu này rất vô lý".

Phân tích về sự vô lý trên, chị M. cho biết, riêng với khối tiểu học, mỗi khối có 8 lớp với tổng cộng hơn trên 150 học sinh, tổng 5 khối cũng khoảng 1.200 em học sinh. Nếu làm phép tính nhân 1200 học sinh với 3-5 triệu đồng, tổng số tiền nhà trường nắm giữ cũng trên dưới 4 tỷ đồng.

"Riêng số tiền phí giữ chỗ của khối tiểu học đem gửi ngân hàng đến tháng 8, khi đó nhà trường trả lại, thì thử hỏi lãi suất của số tiền trên dưới 4 tỷ đồng sẽ là bao nhiêu. Đây giống như hành vi chiếm dụng tài sản. Vì vậy, tôi quyết định sẽ không đóng khoản tiền này", vị phụ huynh bức xúc nói.

Trường liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Chị P. phụ huynh có con học lớp 3 cũng cho hay, chị cũng như nhiều như phụ huynh khác trong lớp của con, cũng đang nghe ngóng tình hình về việc thu khoản phí này nên chưa đóng.

"Khoản phí này thật là bất hợp lý, tôi được biết cũng có một số trường thu phí giữ chỗ và sau đó phải trả lại phụ huynh vì sai. Thực sự làm giáo dục là hoạt động lâu dài bằng chất lượng để gây dựng niềm tin mà "chắc lép" "đẻ" ra khoản phí giữ chỗ khiến thiện cảm của tôi với nhà trường mất đi", chị P. cho hay.

Phụ huynh T. (có con đang học học lớp 6 tại Trường liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội) cho biết, năm nay là năm đầu tiên nhà trường thực hiện khoản thu "phí giữ chỗ".

Về phía gia đình chị T., vợ chồng chị vẫn chưa đóng "phí giữ chỗ" cho con, bởi vụ việc đang gây xôn xao, bất bình cho các phụ huynh trong trường.

"Tôi biết phụ huynh khối lớp 7 tỏ ra bức xúc mạnh mẽ ngay sau khi nhận được thông tin nhà trường thu phí giữ chỗ vào ngày 6/4", chị T. cho hay.

Vị phụ huynh này cho biết, hội phụ huynh của con lớp chị cho rằng, đối với các con đã vào trường, đa phần họ đều không muốn chuyển trường cho con. Bởi vậy, nhà trường không nên thu khoản này.

Bên cạnh đó, nhà trường hoạt động đến nay được 3 năm học và cũng có nhiều thành tích, đồng thời Trường liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội là đơn vị duy nhất trong Hệ thống có liên cấp, nên nhiều phụ huynh khác cũng muốn cho con học vào đây.

Chị T. cho biết, trước đây từng có một số trường thu "phí giữ chỗ" nhưng sau đó khi báo chí phản ánh, nhà trường đã trả lại phí đã thu cho phụ huynh. Vì vậy, chị mong muốn nhà trường sẽ thu hồi lại quyết định thông báo vào ngày 6/4 vừa qua.

Một phụ huynh có con học lớp 4 tại Trường liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội cho biết, việc thu "phí giữ chỗ" 3-5 triệu đồng/học sinh là rất vô lý. Điều này khiến nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi: "Nếu nhà trường có chất lượng giảng dạy tốt, phụ huynh vẫn sẽ cho con của họ học tại trường. Nhà trường cần gì phải bắt học sinh giữ chỗ".

Các con đang yên ổn, việc thông báo thu "phí giữ chỗ" khiến tâm lý của phụ huynh cũng như các con bị xáo trộn.

"Nhà trường thu phí trong khoảng thời gian hơn 1 tuần khiến phụ huynh băn khoăn, kèm nỗi bức xúc", chị T. nói.

Trước đó như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin vào ngày 7/4 đại diện nhà trường lý giải về việc thu phí trên là được rút kinh nghiệm trong việc phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh ở các năm học, nhà trường đã có sự điều chỉnh cho năm 2023-2024 bằng thông báo vào ngày 6/4 về việc thu "phí giữ chỗ".

Trước câu hỏi về việc thu phí nhằm mục đích gì, đại diện nhà trường cho hay: "Phí giữ chỗ áp dụng từ năm học 2023-2024 nhằm phục vụ mục đích công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh cho việc tuyển sinh năm học 2023-2024.

Kỳ tuyển sinh của nhà trường diễn ra vào tháng 4, nhưng tới tháng 5 đến tháng 9 phụ huynh mới thông báo tới nhà trường rút hồ sơ của học sinh.

Việc đóng phí giữ chỉ tiêu này do phụ huynh học sinh hoàn toàn chủ động phương án và làm cơ sở cho nhà trường xác định chỉ tiêu", vị này cho hay.

Mạnh Đoàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/neu-chat-luong-tot-he-thong-lien-cap-lomonoxop-can-gi-phai-thu-phi-giu-cho-post234346.gd