Nên tiết chế việc chụp ảnh kỷ yếu

Chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp được coi là một trong chuỗi hoạt động đánh dấu bước ngoặt trong đời học sinh. Những bộ hình kỷ yếu ngày càng phong phú cả về hình thức và ý tưởng. Tuy nhiên, hoạt động này đã phát sinh nhiều vấn đề khiến chúng ta cần phải xem xét đến việc nên tiết chế việc chụp ảnh kỷ yếu.

Bộ ảnh kỷ yếu mang màu sắc ma mị gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Bộ ảnh kỷ yếu mang màu sắc ma mị gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Trước tiên, việc chụp ảnh kỷ yếu khiến các phụ huynh “đau đầu” vì phát sinh thêm khoản thu cuối cấp. Ngoài khoản tiền chụp ảnh kỷ yếu do Ban phụ huynh thu, các bạn học sinh cũng đua nhau mua sắm quần áo, trang phục, phụ kiện mới để phục vụ cho việc này. Không những thế, các bạn nữ còn thuê chuyên gia trang điểm, làm tóc đi kèm. Tôi đã chứng kiến, rất nhiều bạn nữ kéo theo va-li quần áo to để thay rất nhiều trang phục cho từng ý tưởng khác nhau. Phụ huynh đi theo các con cũng mệt nhoài.

Bộ ảnh phong cách kinh dị của một lớp học sinh 12 ở tỉnh Sơn La. Ảnh: Chụp màn hình

Bộ ảnh phong cách kinh dị của một lớp học sinh 12 ở tỉnh Sơn La. Ảnh: Chụp màn hình

Điều đáng nói, chụp ảnh kỷ yếu ngày càng phát sinh nhiều ý tưởng kỳ quái khiến phụ huynh xem ảnh phải rùng mình. Gần đây, bộ ảnh kỷ yếu kinh dị của một nhóm học sinh đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Các bạn học sinh xõa tóc, tạo dáng trong bối cảnh được chọn là khu vực cây cối trơ trụi, cảnh vật đổ nát như trong một bộ phim kinh dị. Một số học sinh ở Sơn La lại chọn cách tạo hình ngồi trong lớp học nhưng màu ảnh u ám gây cảm giác rùng rợn gây cảm giác ma mị, rùng rợn.

Đặc biệt, hoạt động chụp ảnh kỷ yếu diễn ra vào thời điểm thi chuyển cấp. Lẽ ra, các bạn học sinh cần tập trung vào việc ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới thì lại bị phân tâm vì đi chụp ảnh kỷ yếu nguyên một ngày với nhiều bối cảnh, địa điểm khác nhau. Hơn nữa, việc di chuyển quá nhiều địa điểm chụp ảnh cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông, an toàn tính mạng từng thành viên trong đoàn. Sau buổi chụp ảnh kỷ yếu, cả lớp đều mệt mỏi và phải sau một thời gian mới bắt nhịp lại với lịch học, lịch ôn thi dày đặc.

Cá nhân tôi cho rằng, chụp ảnh kỷ yếu là cần thiết để ghi dấu kỷ niệm đẹp tuổi học trò. Tuy nhiên, nhà trường, phụ huynh cần định hướng cho học sinh tiết chế việc sa đà vào chụp ảnh kỷ yếu quá cầu kỳ khiến lãng phí cả thời gian và tiền bạc. Chúng ta cũng cần thảo luận kỹ với các con về ý tưởng, bối cảnh thực hiện bộ ảnh sao cho phù hợp với lứa tuổi học trò.

Tường Vy

(Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nen-tiet-che-viec-chup-anh-ky-yeu-381448.html