Ném đá trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên là coi thường pháp luật

Hành vi ném đá lên các phương tiện tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng – UBATGT Quốc gia nêu.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra, làm rõ vụ xe ô tô bị ném vỡ kính khi đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các đối tượng vi phạm.

Chiếc xe ô tô bị ném vỡ kính trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định, hành vi ném đá lên các phương tiện tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm, gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt là trên đường cao tốc khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Về vụ việc này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Phổ Yên khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí nêu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các đối tượng vi phạm.

Nửa viên gạch bị ném vào xe ô tô

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị địa phương này chỉ đạo cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Cục Quản lý đường cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho người dân sinh sống dọc tuyến đường cao tốc, xử lý nghiêm hành vi ném đá, đi bộ, phá hoại các công trình trên đường cao tốc.

Trước đó, tối 26/3, tài xế Trần Trung Ngọc lái ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khi đến đoạn cách nút giao Yên Bình - Phổ Yên khoảng 300 m, bất ngờ bị một số đối tượng ném gạch, đá làm vỡ kính xe.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/tai-nan-giao-thong-nem-da-tren-cao-toc-ha-noi-thai-nguyen-la-coi-thuong-phat-luat-363618.html