NCB Bắc Giang bảo đảm phương án chi trả khi người dân rút tiền trước hạn

Sáng 3/10, nhiều khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân Chi nhánh Bắc Giang (NCB Bắc Giang), trụ sở tại số 09, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, TP Bắc Giang (Bắc Giang) giới thiệu đã tập trung trước trụ sở của đơn vị này. Mục đích là đòi quyền lợi liên quan đến Ngân hàng.

Khách hàng giao dịch tại NCB Bắc Giang.

Cụ thể, nhóm người này đã căng băng rôn, mặc đồng phục in chữ có nội dung: “NCB lừa đảo, yêu cầu trả tiền”. Đây là các trường hợp tham gia gói trái phiếu mà các tổ chức phát hành đã ký hợp đồng với Công ty chứng khoán Everest thông qua NCB là đơn vị giới thiệu khách hàng. Đến nay, các gói trái phiếu khách hàng mua đã quá hạn nhưng chưa được thanh toán theo cam kết.

Ông N.V.L, xã Xuân Hương (Lạng Giang) phản ánh, ngày 6/1/2022, ông được NCB Bắc Giang giới thiệu mua trái phiếu mà các tổ chức phát hành đã ký hợp đồng với Công ty chứng khoán Everest với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 6/4/2023 nhưng đến nay đã quá hạn hơn 5 tháng song đơn vị phát hành trái phiếu không chi trả tiền gốc và lãi. Nhiều trường hợp khác mua trái phiếu trị giá 1-2 tỷ đồng đã quá thời hạn được rút tiền gốc và tiền lãi cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Vụ việc trên đã được lan truyền trên mạng xã hội khiến hàng chục người có tiền gửi tiết kiệm tại NCB Bắc Giang hoang mang, đến đòi rút tiền gửi trước hạn. Trước sự việc trên, NCB Bắc Giang đã báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan công an phối hợp xử lý, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời báo cáo Ngân hàng cấp trên và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

Được biết, ngay trong sáng 3/10, lãnh đạo NCB Bắc Giang đã làm việc với đại diện một số trường hợp tập trung trước trụ sở. Tại đây, lãnh đạo NCB Bắc Giang đã giải thích, Ngân hàng không lừa đảo người dân. Về việc yêu cầu thanh toán trái phiếu thì trước mắt chưa có phương án giải quyết ngay vì việc bán tài sản của gói trái phiếu cần có thời gian. Bởi lẽ, Ngân hàng không phải là đơn vị chi trả trực tiếp cho khách hàng mua trái phiếu mà chỉ là đơn vị trung gian tư vấn, giới thiệu về việc đầu tư trái phiếu cho khách hàng. Đơn vị chi trả tiền cho khách hàng mua trái phiếu là các tổ chức phát hành trái phiếu.

Về việc khách hàng yêu cầu rút tiền trước hạn, NCB Bắc Giang đã tổ chức tuyên truyền để khách hàng hiểu đúng sự việc, tránh hoang mang, rút tiền trước hạn gây thiệt hại cho chính người gửi tiền. Đồng thời, đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn tiền để chi trả đầy đủ cho người gửi tiền.

Bà Nguyễn Thị Chính Quỳnh, Giám đốc NCB Bắc Giang cho biết, những khách hàng không tham gia mua trái phiếu do Ngân hàng giới thiệu sẽ không bị ảnh hưởng đến số tiền gửi hiện có trong Ngân hàng.

Liên quan đến việc giải quyết thanh toán trái phiếu đã quá hạn, về phía Ngân hàng sẽ xem xét xử lý tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu của đơn vị phát hành song cần thực hiện theo quy trình. Bà Quỳnh cho biết thêm, thời gian tới, NCB Bắc Giang sẽ không tổ chức giới thiệu cho khách hàng tham gia mua các gói trái phiếu.

Đến nay, tại trụ sở NCB Bắc Giang không còn tình trạng tập trung đông người. Mọi hoạt động giao dịch diễn ra bình thường.

Theo ông Nguyễn Thanh Luân, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, trước sự việc trên, Ngân hàng đã chỉ đạo NCB Bắc Giang thực hiện nghiêm các giải pháp để đáp ứng nhu cầu rút tiền trước hạn của khách hàng, có phương án bảo đảm khả năng chi trả trong trường hợp người dân rút tiền hàng loạt.

Được biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh để giải quyết các vấn đề liên quan đến các gói trái phiếu khách hàng mua đều đã quá hạn nhưng chưa được thanh toán theo quy định.

Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên.

Tin, ảnh: Minh Linh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/412872/ncb-bac-giang-bao-dam-phuong-an-chi-tra-khi-nguoi-dan-rut-tien-truoc-han.html