NATO: Thỏa thuận ngừng bắn ở Đông Ukraine 'không được duy trì'

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đang không được duy trì và các quan sát viên an ninh của châu Âu đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Nguồn: Countercurrents)

Theo Sputnik/AFP, ngày 10/7, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đang không được duy trì và các quan sát viên an ninh của châu Âu đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Stoltenberg nêu rõ: "Rõ ràng là lệnh ngừng bắn đang không được duy trì và chúng tôi quan ngại trước các mối đe dọa gia tăng nhằm vào các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)."

[Mỹ hối thúc Nga hành động để giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine]

Cũng tại buổi họp báo, Tổng Thư ký NATO cũng cam kết liên minh này sẽ hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với cuộc nổi dậy đẫm máu do các phần tử ly khai Nga tiến hành ở khu vực miền Đông Ukraine.

Chuyến thăm của ông Stoltenberg diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tiến hành chuyến thăm đầu tiên tới Kiev, và hối thúc Nga tiến hành "bước đi đầu tiên" để giảm xung đột ở Đông Ukraine./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nato-thoa-thuan-ngung-ban-o-dong-ukraine-khong-duoc-duy-tri/455434.vnp