NATO 'ấp ủ' một kế hoạch với 4 nước châu Á-Thái Bình Dương, chủ đích nhắm đến Trung Quốc?

Các thành viên NATO đang thảo luận ý tưởng về tuyên bố chung với 4 nước quan sát viên đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

NATO cân nhắc sẽ ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh sắp tới với 4 nước quan sát viên đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Nguồn: Reuters)

NATO cân nhắc sẽ ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh sắp tới với 4 nước quan sát viên đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Nguồn: Reuters)

Theo Nikkei, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc sẽ ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh sắp tới với 4 nước quan sát viên đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Đây là một động thái nhằm thể hiện sự đoàn kết của NATO với các nước này để ứng phó với các thách thức đến từ Nga và Trung Quốc.

Trao đổi với Nikkei, một quan chức NATO và một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu cho biết các thành viên NATO đang thảo luận ý tưởng về tuyên bố chung này.

NATO lần đầu tiên mời các nhà lãnh đạo đến từ 4 quốc gia trên tới tham gia dự hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 6 năm ngoái.

Theo các quan chức của NATO, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg dự định sẽ tiếp tục mời các nhà lãnh đạo này tới tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối trong năm nay, dự kiến vào tháng 7 tại Litva.

Ông Stoltenberg đã đề cập tới ý tưởng về việc NATO và 4 nước quan sát viên ra một tuyên bố chung mở rộng, và đã bắt đầu thảo luận về ý tưởng này với một số nước thành viên NATO. Một quan chức NATO cho biết NATO sẽ gửi thông điệp chung với thế giới bên ngoài về những thách thức và mối đe dọa an ninh.

Bà Julianne Smith, Đại diện Thường trực Mỹ tại NATO cho rằng thông điệp chung từ NATO và các đối tác châu Á sẽ có thể ứng phó trước các thách thức đến từ Trung Quốc. Bà cũng ca ngợi sự đoàn kết giữa NATO và các đối tác châu Á trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với nga.

Bà Smith nhấn mạnh: "Không nước nào từ bỏ hay giảm hỗ trợ. Thay vào đó, chúng tôi thể hiện sự quyết tâm và sự hỗ trợ một cách thống nhất cho Ukraine tại thời điểm này”.

Thời gian qua, Anh, Pháp và Đức đã điều máy bay chiến đấu và tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm thể hiện sự phản đối việc Trung Quốc thay đổi hiện trạng tại Biển Đông.

Ông Charles Edel, một chuyên gia về châu Á và Australia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định việc NATO và 4 nước châu Á ra tuyên bố chung chắc chắn là một bước đi đúng hướng.

Theo chuyên gia CSIS có một niềm tin mạnh mẽ ở châu Âu rằng việc cử binh lính tới châu Á sẽ chỉ là một biện pháp tạm thời với hiệu quả hạn chế trong việc nâng cao khả năng răn đe.

(theo Nikkei)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nato-ap-u-mot-ke-hoach-voi-4-nuoc-chau-a-thai-binh-duong-chu-dich-nham-den-trung-quoc-216880.html