NASA công bố siêu kính viễn vọng lớn nhất thế giới

Một kính viễn vọng mới ra mắt được dự đoán sẽ là kính viễn vọng thay thế cho kính Hubble hiện nay với sức mạnh mạnh gấp 100 lần.

Theo đó, kính viễn vọng không gian James Webb do NASA chế tạo sản xuất đã gần như hoàn thành.

Theo kế hoạch, kính viễn vọng này sẽ được gắn vào tên lửa Ariane 5, phóng từ Guiana thuộc Pháp trong tháng 10/2018.

Mất gần 2 thập kỷ qua để lên kế hoạch và tiến hành chế tạo, kính viễn vọng không gian James Webb sẽ là kính viễn vọng thay thế cho Hubble của NASA hiện nay với sức mạnh mạnh gấp 100 lần và hứa hẹn sẽ cung cấp những hình ảnh không gian ấn tượng trong tương lai.

Hiện tại, kính viễn vọng này đang được các chuyên gia tiến hành kiểm tra độ cong của gương, cùng hệ thống 18 gương quang học hình lục giác và thực hiện các bài kiểm tra quang học, bức xạ từ, lực, nhiệt, va chạm khắt khe trước khi cho vận hành.

Kinh phí cho kính viễn vọng này là 8,7 tỉ USD, do NASA đứng đầu dự án. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Cơ quan Vũ trụ Canada.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nasa-cong-bo-sieu-kinh-vien-vong-lon-nhat-the-gioi-786490.html