Nàng Út Trong khiến chàng Tư Lành mê đắm phim 'Dạ cổ hoài lang' là ai ?

Nhân vật Út Trong mà Oanh Kiều đảm nhận là một 'nàng thơ' ông Tư Lành và ông Năm Triều một thời theo đuổi. Để được chọn vào vai diễn này, cô phải có những điểm khác biệt với những người đẹp khác.

Phim Dạ cổ hoài lang vừa ra mắt công chúng tại TP.HCM với sự xuất hiện của những tên tuổi nổi tiếng trong làng nghệ thuật Việt Nam như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, danh hài Hoài Linh, Chi Tài, NSUT Kim Xuân, diễn viên Ngô Thanh Vân, ca sĩ Mỹ Tâm, Minh Hằng, Hạ Vi…

Tham dự sự kiện lần này, danh hài Hoài Linh diện áo dài khăn đóng giản dị đúng với vai Tư Lành trong phim. Với nhân vật Tư Lành, Hoài Linh đã khiến khán giả không ngưng cười, không ngừng khóc với những tình huống “dở khóc dở cười” và kết thúc bằng tiếng nấc nghẹn trước sự ra đi của ông.

NSỬT Hoài Linh với trang phục khăn đóng áo dài trong buổi ra mắt phim

Nghệ sĩ Chí Tài cũng là nhân vật quan trọng của phim khi thủ vai Năm Triều. Anh cho biết mình gặp nhiều áp lực khi đóng vai Năm Triều bởi đã có nhiều nghệ sĩ gạo cội thành danh trong vở kịch. Vai diễn của anh mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười, duyên dáng và hài hước.

Nghệ sĩ Chí Tài và diễn viên Oanh Kiều

Bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng vừa kể trên, phim Dạ cổ hoài lang còn có sự xuất hiện của diễn viên Oanh Kiều, người đảm nhận vai Út Trong – cô gái xinh đẹp khiến hai chàng trai Tư Lành (Đình Hiếu) và Năm Triều (Will 365) mê mệt. Đây là một vai diễn khá nhẹ nhàng, trong trẻo và cô có một tình yêu xanh ngát với chàng trai Tư Lành. Mặc dù Năm Triều có một tình yêu mãnh liệt dành cho Út Trong, nhưng Út Trong lại hướng về chàng trai Tư Lành, và cũng vì thế mà dù đã sang nhà hỏi cưới Út Trong song Năm Triều đã quyết định dừng lại.

Oanh Kiều cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng buổi ra mắt phim

Nhân vật Út Trong mà Oanh Kiều đảm nhận là một “nàng thơ” mà ông Tư Lành và ông Năm Triều một thời theo đuổi, và để được chọn vào vai diễn này, cô phải có những điểm khác biệt với những người đẹp khác.

Oanh Kiều đã để lại ấn tượng rất đẹp với khán giả khi vào vai nhân vật Út Trong

Dù chỉ xuất hiện trong ký ức thời trẻ của hai nhân vật chính, nhưng vai diễn của Oanh Kiều được kỳ vọng là điểm nhấn trong phim. Khi được hỏi lý do được chọn vào vai diễn này, Oanh Kiều cho biết, mặc dù đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã casting rất nhiều người và có nhiều người được đề cử nhưng lại vướng một điều là ai cũng tỉa chân mày, mà đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại cần một người thể hiện được sự mộc mạc, giản dị ở gương mặt để tạo nên một nhân vật đúng với mong muốn của anh.

Và cô cảm thấy may mắn khi có đủ yếu tố mà đạo diễn cần cho nhân vật này.

Nụ cười hạnh phúc của cô diễn viên trẻ khi được có mặt trong 'Dạ cổ hoài lang' của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Đối với cô, Út Trong là vai diễn điện ảnh đầu tiên sau 7 năm làm nghệ thuật, nên nó có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là cột mốc, một bước ngoặc mới để cô có cơ hội được đến gần hơn với khán giả màn ảnh rộng.

Tiểu Vũ – Oanh Thỷ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nang-ut-trong-khien-chang-tu-lanh-me-dam-phim-da-co-hoai-lang-la-ai--59324.html