Nắng nóng trên diện rộng từ Nghệ An đến Phú Yên

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, hôm nay, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 oC, có nơi trên 38 oC. Ngoài ra, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Sóc Trăng tổ chức năm lớp tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp quy về các quy định quản lý, khai thác thủy sản cho 250 lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện và quần chúng nhân dân. Mùa mưa bão năm 2013, gió, bão, lốc xoáy, triều cường đã gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương trong tỉnh, làm hơn 1.000 nhà bị ảnh hưởng, sập, tốc mái; nhiều công trình điện, đê, trường học bị hư hại; trên 6.000 ha lúa, màu, mía bị ảnh hưởng giảm năng suất 50-100%, ước tính tổng thiệt hại gần 100 tỷ đồng.

* Cứu hộ thành công tàu BĐ 96427-TS: Ngày 6-7, tàu cứu nạn SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) đã lai dắt tàu cá bị nạn BĐ 96427-TS cùng 12 thuyền viên về cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn. Trước đó, như Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 2-7, tàu BĐ 96427-TS bị hỏng máy, mất khả năng điều khiển cho nên phải thả trôi, nước tràn vào khiến tàu có nguy cơ bị chìm, trong khi tàu này đang nằm trong vùng có thời tiết xấu, sóng to và cách bờ biển Nha Trang 173 hải lý về hướng đông nam.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/23704002-nang-nong-tren-dien-rong-tu-nghe-an-den-phu-yen.html