Nắng nóng kéo dài, nhiều quốc gia làm mưa nhân tạo, việc này thực hiện thế nào?

Trong tình hình những đợt nắng nóng khắc nghiệt diễn ra dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới, một số quốc gia đã thực hiện 'gieo mây', làm mưa nhân tạo. Việc này cụ thể thế nào và có phải ở đâu cũng làm mưa nhân tạo được không?

Những đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở nhiều nước, trong đó khu vực Đông Nam Á có nhiệt độ rất cao.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh ở nước ta, nắng nóng kéo dài gây hạn hán, ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp. Ở Philippines, cơ quan khí tượng phải ra cảnh báo nắng nóng nguy hiểm. Ở Malaysia đã có những trường hợp thiệt mạng vì nắng nóng nên Chính phủ Malaysia đang tính đến việc làm mưa nhân tạo.

Làm mưa nhân tạo là việc không mới nhưng nó được đặc biệt quan tâm trong tình hình nắng hạn nhiều ngày và dự báo là mùa Hè năm nay cả thế giới sẽ có nhiều đợt nắng nóng dữ dội nữa. Mới đây, mưa nhân tạo đã rơi xuống ở Dubai (UAE) để giúp giảm nhiệt độ ngoài trời. Một video cảnh tượng này được chia sẻ rất nhanh trên các mạng xã hội, cư dân mạng ở khắp thế giới đều hy vọng nơi mình ở cũng có thể có những cơn mưa như vậy để xua tan nóng bức.

Đây là video mưa nhân tạo ở Dubai:

Nguồn: AMA.

Nhưng làm mưa nhân tạo bằng cách nào?

Không như cách hiểu đơn giản của nhiều người, quá trình làm mưa này không hề tự tạo ra những đám mây. Thực tế, ở khu vực làm mưa đó phải có sẵn những đám mây, mà còn phải đúng loại mây vì không phải mây nào cũng có thể tạo ra mưa, hơn nữa còn phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, gió.

Thế rồi khi có đúng các điều kiện, người ta mới “gieo mây” (cloud seeding), về cơ bản là đưa những chất làm lạnh như muối và/ hoặc các khoáng chất khác - ở dạng rất nhỏ - lên các đám mây có sẵn và có độ ẩm phù hợp (có thể bắn những chất đó lên mây). Ở UAE thì người ta thường bắn các hạt bạc iodide lên mây. Hơi nước trong mây sẽ ngưng tụ quanh các chất xúc tác mới được đưa vào mây, rồi rơi xuống thành mưa.

Làm mưa nhân tạo là công việc phức tạp, bao gồm việc bắn hóa chất vào các đám mây có sẵn. Ảnh: Andrea DiCenzo/ Getty Images.

Nhưng ngay cả khi thực hiện được tất cả những việc trên thì cũng không đảm bảo là có mưa như mong muốn. Có những khi mưa chẳng rơi xuống, hoặc mưa nhiều hơn mức cần thiết, hoặc tuyết lại rơi thay vì mưa, hoặc gió bỗng nhiên thổi bay đám mây đi nơi khác... Nhìn chung, đến bây giờ, kỹ thuật gieo mây và làm mưa nhân tạo vẫn được coi là cần nghiên cứu tiếp chứ chưa hoàn chỉnh.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nang-nong-keo-dai-nhieu-quoc-gia-lam-mua-nhan-tao-viec-nay-thuc-hien-the-nao-post1629318.tpo