Năng lượng Ninh Thuận: Ba năm lỗ liên tiếp, lũy kế gần 370 tỷ đồng

Công ty cổ phần Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận mới công bố tình hình tài chính năm 2023. Lợi nhuận âm liên tiếp 3 năm, lãi trái phiếu kỳ 5 thanh toán chậm do chưa có nguồn.

Cụ thể vốn chủ sở hữu giảm 21% so với cuối năm 2022 chỉ còn gần 880 tỷ đồng. Theo đó vốn góp của chủ sở hữu âm hơn 350 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm mạnh ở mức âm 241 tỷ đồng. Được biết trước đó, năm 2021 và 2022 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đều âm lần lượt là 22,7 tỷ đồng và 106 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Cùng với đó, nợ phải trả tại 31/12/2023 là hơn 2.690 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu tại 31/12/2023 là 2.080 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kỳ thanh toán lãi trái phiếu thứ 5 đến hạn ngày 25/12/2023 nhưng đến ngày 29/12/2023, Năng lượng Ninh Thuận mới thực hiện thanh toán lãi. Nguyên nhân được phía công ty đưa ra là chưa thu xếp kịp nguồn.

Được biết lô trái phiếu này được phát từ tháng 12/2020, ngày đáo hạn là 25/12/2035. Lãi suất phát hành của lô trái phiếu này là 10,5%/năm. Liên quan đến lô trái phiếu này, ngày 30/01/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định sô 43/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận. Theo đó, năng lượng Ninh Thuận bị phạt tiền: 85.000.000 đồng do hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Năm 2020, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đồng cho cho Công ty Năng Lượng Ninh Thuận thuê hơn 50ha mặt nước chuyên dùng tại huyện Ninh Phước để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3.

Được biết, năng lượng Ninh Thuận thành lập từ năm 2017, có địa chỉ tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất điện.

Tháng 11/2020, công ty tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên đạt 1.232 tỷ đồng. Lúc này, toàn bộ 5 thành viên sáng lập là ông Lê Nguyên Hoàng, ông Lê Anh Đức, ông Trần Đại Phong, ông Nguyễn Quốc Vinh, bà Nguyễn Thu Mai đều thoái sạch vốn.

Hiện nay, đại diện pháp luật của Công ty là ông Lê Mạnh Hà (Sinh năm 1974). Được biết, ông Hà cũng là đại diện pháp luật công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Ninh Thuận.

Về phía công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Ninh Thuận, đang thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 4, tổng diện tích hơn 120 ha. Được biết, doanh nghiệp cũng có dư trái phiếu 1.200 tỷ đồng. Gần đây, doanh nghiệp này cũng nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 338/QĐ-XPHC do liên quan nghĩa vụ công bố thông tin. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thay đổi tiến độ cam kết mua lại trái phiếu, cụ thể, 308.000 trái phiếu (tương đương 308 tỷ đồng) đến hạn cam kết mua lại năm 2024 đến hết năm 2028 được điều chỉnh sang kỳ các kỳ mua lại từ năm 2029-2035.

(Ảnh minh họa)

Nguyễn Kim

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nang-luong-ninh-thuan-ba-nam-lo-lien-tiep-luy-ke-gan-370-ty-dong-d110069.html