Nâng cao ý thức người dân về phòng chống cháy nổ

Nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ khi nào. Đặc biệt, vào mùa nắng nóng (từ tháng 5 đến tháng 8) nhu cầu sử dụng điện của người dân nhiều càng khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao. Điều này gây nguy hiểm đến tính mạng con người và thiệt hại lớn về tài sản.

Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ cháy, làm 1 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 650 triệu đồng. Trong đó, 66,7% vụ cháy nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh (SXKD) trong khu dân cư. Nguyên nhân cháy chủ yếu do hệ thống điện trong các gia đình chưa đảm bảo; người dân khi ra khỏi nhà không tắt các thiết bị điện, các thiết bị đun nấu như: bếp ga, ấm đun nước, bàn là; nhiều gia đình chưa trang bị các vật dụng chữa cháy cần thiết để kịp thời xử lý khi gặp sự cố khiến đám cháy dễ lan rộng... Cụ thể, vụ cháy đầu năm vừa qua tại cơ sở sắt nghệ thuật Hà Trung, tổ 15, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) là một minh chứng về sự lơ là, mất chủ quan của người dân. Nguyên nhân vụ cháy do người hàn bất cẩn làm sỉ hàn bắn vào đống xốp đặt cạnh. Tuy không thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng...

Cán bộ Công an thành phố Tuyên Quang tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình tại phường Phan Thiết
sử dụng bình chữa cháy đúng cách.

Trên địa bàn thành phố có 37.260 hộ dân, trong đó có 1.650 hộ sử dụng nhà ở kết hợp SXKD. Để đảm bảo an toàn PCCC, bảo vệ tốt tính mạng và tài sản cho nhân dân, hàng năm Công an thành phố tổ chức các đợt tập huấn, tuyên truyền về PCCC cho hơn 4.568 người dân, hộ kinh doanh; tổ chức 390 lượt kiểm tra, in và cấp phát 3.000 tờ rơi hướng dẫn về công tác phòng chống cháy nổ tại khu dân cư. Theo Đại úy Vũ Trường Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Tuyên Quang, công tác tuyên truyền được triển khai qua các kênh thông tin từ tuyên truyền miệng, hội nghị, thông qua sinh hoạt tổ dân phố, qua trang Fanpage Công an thành phố Tuyên Quang.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hỏa hoạn. Theo đó, khi lắp đặt hệ thống điện phải tính toán, thiết kế theo quy định về an toàn PCCC. Những thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà quá cũ cần được kiểm tra thường xuyên hoặc thay thế; trước khi ra khỏi nhà phải tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ; việc thắp hương thờ cúng, hóa vàng phải có người trông và đặt xa các vật dụng dễ bắt lửa; thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các thiết bị đun nấu đặc biệt là bếp ga, bình ga; không được đặt các vật dụng sinh hoạt tại cầu thang, cửa chính... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát nạn, di chuyển khi gặp sự cố... Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 120 lượt cơ sở, phát hiện và xử phạt hành chính 5 cơ sở do vi phạm các quy định về an toàn PCCC, tổng số tiền 3,3 triệu đồng.

Liên quan đến đảm bảo PCCC tại khu dân cư, đặc biệt là cơ sở SXKD kết hợp nhà ở riêng lẻ, đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Chủ tịch UBND phường An Tường chia sẻ, trên địa bàn phường có khoảng 250 hộ kinh doanh kết hợp nhà ở. Do đó, UBND phường đã ban hành kế hoạch, phối hợp với công an khu vực thường xuyên kiểm tra những cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; tiến hành ký cam kết với các hộ đảm bảo an toàn PCCC và chịu trách nhiệm khi xảy ra vấn đề liên quan đến cháy nổ. Các bí thư, tổ trưởng dân phố thường xuyên nhắc nhở hộ dân thận trọng trong việc sử dụng lửa, đốt vàng mã, các thiết bị điện. Khi có trường hợp cháy xảy ra phải gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số điện thoại 114. Nhờ tích cực chủ động trong tuyên truyền nên ý thức người dân được nâng cao. 100% hộ dân đã ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; 70% cơ sở SXKD, hộ dân trên địa bàn trang bị dụng cụ PCCC tại chỗ. Khoảng 2 năm trở lại đây, trên địa bàn phường không có vụ cháy nào xảy ra.

Trước những vụ cháy, người dân cũng rất lo lắng về công tác đảm bảo an toàn PCCC. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, chủ cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Tuấn Phượng, phường Tân Quang nói, sử dụng nhà ở kết hợp kinh doanh là mặt hàng rất dễ bắt lửa nên công tác phòng chống cháy nổ luôn được gia đình bà chú trọng. Bà thường xuyên cho thợ kiểm tra định kỳ hệ thống điện, cầu chì xem có vấn đề gì để khắc phục kịp thời.

Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ của người dân vẫn là biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Do vậy, mỗi người cần chủ động tìm hiểu, trang bị kiến thức, loại trừ các sơ xuất bất cẩn trong sinh hoạt, SXKD hàng ngày để không xảy ra những vụ việc cháy nổ đáng tiếc.

Bài, ảnh: Thúy Nga

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/nang-cao-y-thuc-nguoi-dan-ve-phong-chong-chay-no-145575.html