Nâng cao ý thức chấp hành trật tự ATGT cho học sinh

Trên địa bàn Thành phố có 25 trường bậc tiểu học và trung học cơ sở với trên 10 nghìn học sinh. Vào đầu giờ sáng và giờ tan học, có thể nhận thất học sinh điều khiển các phương tiện xe máy, xe mô tô, xe máy điện khá đông. Song, đa phần các em chưa nắm rõ về Luật Giao thông đường bộ, nên ý thức tham gia giao thông chưa cao, còn nhiều hiện tượng phóng nhanh, lạng lách, đánh võng... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

CBCS Đội Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố) phổ biến kiến thức ATGT cho học sinh Trường THPT Tô Hiệu.

CBCS Đội Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố) phổ biến kiến thức ATGT cho học sinh Trường THPT Tô Hiệu.

Với mục tiêu giảm tỷ lệ tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, đặc biệt giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Thành phố đã tích cực phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai các giải pháp, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.

Đại úy Bùi Ngọc Bé, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố), thông tin: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố đã phối hợp với các trường học trên địa bàn và các gia đình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các trường học; rà soát, lập danh sách học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy điện. Đồng thời, yêu cầu phụ huynh có con em chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy điện ký cam kết không cho con, em mình điều khiển xe. Tăng cường kiểm soát tại các cổng trường học và vào buổi tối các ngày nghỉ, tập trung vào đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm và đồng thời giáo dục nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông cho học sinh. Qua đó, đã hạn chế được việc thanh niên tụ tập đua xe, gây mất TTATGT, kiểm soát được tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Tính riêng từ đầu năm đến nay, Công an Thành phố đã tổ chức 16 cuộc tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông tại 16 trường học cho trên 11 nghìn lượt học sinh. Năm học 2021-2022 đã tiến hành quy trình phát giác, tố giác học sinh vi phạm trật tự ATGT và trật tự công cộng 2 lần/năm với 36.125 lượt giáo viên, học sinh tham gia. Rà soát, phân loại 11.096 học sinh điều khiển xe mô tô, gắn máy, xe máy điện; tổ chức ký cam kết đối với 6.491 phụ huynh học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy điện. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, xử phạt hành chính 143 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, xe gắn máy, xe máy điện.

Bà Phạm Thị Hương Giang, giáo viên Trường THCS Quyết Thắng, cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với Công an Thành phố tổng hợp danh sách học sinh sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện để nhà trường theo dõi quản lý và tổ chức cho phụ huynh và học sinh ký cam kết thực hiện. Ngoài ra, trường đã xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông; thành lập đội thanh, thiếu niên xung kích hướng dẫn giao thông tại cổng trường, đưa việc chấp hành trật tự ATGT là tiêu chí đánh giá xếp loại học sinh hàng năm.

Với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các nhà trường và sự phối hợp của phụ huynh, sẽ giúp học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành tuân thủ luật pháp nói chung và Luật Giao thông đường bộ nói riêng. Từ đó giúp giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông trong học sinh, mang lại bình yên cho những con đường đến trường.

Lam Giang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nang-cao-y-thuc-chap-hanh-trat-tu-atgt-cho-hoc-sinh-45876