Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội

Những năm qua, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ luôn được huyện Mường La quan tâm triển khai, đặc biệt là thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực, là động lực để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.

Một buổi sinh hoạt của CLB “Địa chỉ tin cậy về phòng, chống bạo lực gia đình” ở Chi hội phụ nữ bản Búng Diến, xã Mường Bú (Mường La).

Một buổi sinh hoạt của CLB “Địa chỉ tin cậy về phòng, chống bạo lực gia đình” ở Chi hội phụ nữ bản Búng Diến, xã Mường Bú (Mường La).

Cụ thể hóa Chương trình, huyện Mường La đã thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai Luật Bình đẳng giới và các văn bản luật liên quan tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Trong đó, Hội LHPN huyện đóng vai trò quan trọng trong công tác triển khai thực hiện. Từ năm 2011 đến nay, đã mở được 18 lớp tập huấn về bình đẳng giới với 1.000 lượt người; 1.720 buổi sinh hoạt thu hút hơn 16.000 lượt phụ nữ tham gia. Hằng năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giới, bình đẳng giới và pháp luật về bình đẳng giới cho hội viên phụ nữ và nhân dân, lồng ghép tại các hội nghị sơ, tổng kết, hội thi, tập huấn công tác hội phụ nữ từ cấp bản, xã đến huyện. Cấp phát hàng nghìn tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh về dân số, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống mua bán người.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện còn triển khai, nhân rộng các mô hình điểm về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; triển khai thực hiện hiệu quả các đề án của Chính phủ về phụ nữ, xây dựng 5 Câu lạc bộ (CLB); tuyên truyền thực hiện 4 phẩm chất của người phụ nữ (tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang) cho cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và rèn luyện. Phát huy mô hình tủ sách pháp luật ở 4 xã xây dựng nông thôn mới do hội LHPN cơ sở quản lý; thành lập 8 CLB phụ nữ với pháp luật với 680 hội viên tham gia sinh hoạt... Nổi bật, là CLB “Địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực gia đình” ở bản Búng Diến, xã Mường Bú thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2014 với 20 thành viên tham gia. Qua thời gian hoạt động, CLB đã tham gia hòa giải, giúp đỡ nhiều trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, CLB còn tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho chị em và là cầu nối giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình nắm được những kiến thức về pháp luật để bảo vệ bản thân trước những hành vi bạo lực.

Đặc biệt, việc thực hiện bình đẳng giới được huyện quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ học tập nâng cao trình độ, năng lực, tự chủ trong cuộc sống và tham gia các vị trí lãnh đạo tại địa phương, đơn vị. Hiện nay, huyện có 12 nữ đại biểu HĐND huyện, chiếm 30%; 145 đại biểu nữ HĐND xã, chiếm trên 33%. Có 8 nữ tham gia cấp ủy cấp huyện, chiếm hơn 21%; 1 nữ là ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; 31 nữ tham gia cấp ủy cấp xã, chiếm 13%; 28 nữ là trưởng, phó các ban, ngành huyện, chiếm hơn 20%.

Có thể nói, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới ở huyện Mường La đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, vai trò của phụ ngày được nâng cao, quyền được học tập, việc làm, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con của phụ nữ đã được cải thiện; bản thân người phụ nữ cũng tích cực phấn đấu, tự vươn lên, tiến tới xóa bỏ phân biệt đối xử về giới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lò Luận

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nang-cao-vai-tro-vi-the-cua-phu-nu-trong-gia-dinh-va-xa-hoi-35894