Nâng cao vai trò của nữ Cảnh sát cơ động trong xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc

'Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của chị em phụ nữ càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Cảnh sát cơ động, xứng đáng với truyền thống 'Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang' của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, đồng thời luôn là chỗ dựa tin cậy cho mỗi mái ấm gia đình', lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) khẳng định.

Đại diện cán bộ nữ xuất sắc giao lưu, chia sẻ tại Hội nghị

Ngày 7/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa lịch sử Hai Bà Trưng.

Đây là dịp để các chị em phụ nữ được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, cùng nhau khắc sâu thêm niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tạo động lực, tinh thần để chị em không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành trong cuộc sống và công việc, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đánh giá: Hội phụ nữ luôn bám sát nghị quyết, chương trình công tác của lực lượng cơ động và tổ chức quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh.

Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh đã thường xuyên có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với phụ nữ trong và ngoài đơn vị thực hiện tuyên truyền về công tác hội, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; tổ chức hội thi cắm hoa, chương trình giao lưu, diễn đàn, tọa đàm với hình thức phong phú, đa dạng thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Các phong trào thi đua như: Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tiếp tục được quán triệt, triển khai thực hiện với những cách thức сụ thể, phù hợp; trong đó nhiều mô hình, công trình phần việc do phụ nữ đảm nhận đã mang lại hiệu quả, thiết thực, giúp các cấp Hội khẳng định vai trò của mình, có những đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của chị em phụ nữ càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Cảnh sát cơ động, xứng đáng với truyền thống "Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, đồng thời luôn là chỗ dựa tin cậy cho mỗi mái ấm gia đình.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh

Đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đề nghị Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh cũng đề nghị mỗi chị em phụ nữ cần cố gắng vươn lên, xóa bỏ tư tưởng thiếu tự tin, an phận, thủ thường; nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình; đặc biệt là quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc…

Tại Hội nghị, đại diện cán bộ nữ xuất sắc tại các đơn vị thuộc bộ tư lệnh có chương trình giao lưu, chia sẻ cùng hội viên, phụ nữ về những nỗi lực trong rèn luyện, trau dồi đạo đức, nêu gương sáng trong cuộc sống và công tác, tận tâm, tận tụy, hết lòng vì công việc, nhiệm vụ được giao.

PV - Ảnh: CSCĐ

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nang-cao-vai-tro-cua-nu-canh-sat-co-dong-trong-xay-dung-gia-dinh-van-hoa-no-am-hanh-phuc-20240307214444237.htm