Nâng cao nhận thức, hành vi của ngư dân trong phòng, chống khai thác IUU

Ninh Bình có 4 xã ven biển là Kim Trung, Kim Hải, Kim Đông, Kim Tân thuộc huyện Kim Sơn, với chiều dài 18km đường bờ biển. Để thay đổi nhận thức, hành vi của ngư dân trong việc chấp hành các quy định khi đánh bắt hải sản, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, nhất là phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cán bộ Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Ninh Bình phối hợp với lực lượng Kiểm Ngư tuyên truyền cho ngư dân về phòng, chống khai thác IUU. Ảnh: Tiến Dũng

Ông Nguyễn Văn Cường, ở thôn 4, xã Kim Đông cho biết, ông có nhiều năm làm nghề biển, đánh bắt tự do, hoạt động không theo vùng, nhưng khi được cán bộ Đồn Biên phòng Kim Sơn tuyên truyền, giải thích về các quy định trong phòng, chống khai thác IUU, ông đã nhận thức rõ và tự giác chấp hành.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có gần 70 tàu khai thác hải sản (trong đó có 8 tàu đánh bắt xa bờ) với số lượng lao động nghề biển khoảng 450 người. Từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị thuộc BĐBP Ninh Bình gồm: Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Kim Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Ninh Bình đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền pháp luật, phát hàng ngàn tờ rơi, tờ gấp về những điều ngư dân cần biết trong phòng, chống khai thác IUU và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Kim Đông cho biết: “Để góp phần cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu, trong thời gian tới, chính quyền tiếp tục phối hợp với Biên phòng gửi những tờ rơi, bài tuyên truyền để giúp cho nhân dân hiểu và chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong hoạt động đánh bắt hải sản".

Với tỉnh Ninh Bình, thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Trong thời gian qua, địa phương này đã có nhiều chủ trương để hỗ trợ khuyến khích phát triển ngành thủy sản, do đó đã tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị đảm bảo chất lượng cung cấp cho thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, để đạt được kết quả như mong muốn, đồng thời góp phần gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu, thì hơn ai hết, các chủ tàu thuyền và bà con ngư dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Quang Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Bình cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BĐBP tỉnh trong việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính để đảm bảo hoạt động đánh bắt thủy, hải sản đi vào nền nếp, hiệu quả”.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, đến nay, 100% tàu cá trên địa bàn đã thực hiện đăng ký; 72% tàu cá đã được cấp giấy phép hoạt động khai thác thủy, hải sản; 8/8 tàu cá xa bờ được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm. Các chủ phương tiện trên địa bàn đã lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị máy thu vô tuyến điện sóng cực ngắn, phao chỉ báo khẩn cấp, thiết bị định vị vệ tinh và các trang thiết bị khác theo đúng quy định của Luật Thủy sản năm 2017.

Tỉnh Ninh Bình hiện vẫn chưa có cảng cá nên một số phương tiện hoạt động xa bờ đăng ký ra vào cảng ở 2 tỉnh Nam Định và Thanh Hóa, một số phương tiện ra vào xuất, nhập bến tại cảng Ninh Cơ của tỉnh Nam Định. Đây cũng là một trong những khó khăn của BĐBP tỉnh trong công tác tuyên truyền, quản lý tàu cá. Theo Thượng tá Trần Văn Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Ninh Bình: "Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đồn, hải đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận để nắm bắt thông tin của các phương tiện nhằm cùng nhau phối hợp tuyên truyền, giúp cho ngư dân nắm chắc các quy định khi đánh bắt hải sản trên biển, để không vi phạm khai thác IUU”.

Những giải pháp đồng bộ mà cấp ủy, chính quyền địa phương, BĐBP Ninh Bình cùng các lực lượng chức năng đã và đang triển khai thực hiện cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Qua đó, góp phần cùng cả nước quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.

Tiến Dũng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nang-cao-nhan-thuc-hanh-vi-cua-ngu-dan-trong-phong-chong-khai-thac-iuu-post470519.html