Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong công nhân

Thời gian qua, các cấp, các ngành có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phù hợp với từng lứa tuổi, thành phần. Trong đó, Công an tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT trong công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp.

Cảnh sát giao thông đến tận doanh nghiệp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong công nhân

Vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn

Trong thực hiện công tác bảo đảm TTATGT, các cấp, các ngành triển khai nhiều giải pháp. Từ đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có bước chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả về số vụ, số người chết và người bị thương. Tuy nhiên, TNGT giảm chưa bền vững, văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét. Tình hình TTATGT có lúc, có nơi vẫn diễn biến phức tạp,

Theo Đại tá Trần Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều khu, cụm công nghiệp và công ty đang hoạt động, thu hút gần 400.000 lao động nhập cư đến làm việc, sinh sống. Thực tế, vẫn phát hiện nhiều trường hợp công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp vi phạm TTATGT.

Qua ghi nhận tại các địa bàn phát triển công nghiệp như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, vẫn còn tình trạng công nhân, người lao động đi làm hoặc khi tan ca trở về vi phạm TTATGT.

Bà Nguyễn Thị Hậu (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) cho biết: Ở huyện có Khu công nghiệp Thuận Đạo hoạt động thu hút một lượng lớn công nhân, người lao động làm việc. Tôi thấy nhiều công nhân vi phạm TTATGT như chạy ngược chiều, lấn làn, đậu xe dưới lòng đường để mua hàng hóa. Những vi phạm này dễ dẫn đến TNGT.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) (Công an tỉnh), hành vi phổ biến mà công nhân, người lao động thường vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, phóng nhanh qua đường, đi không đúng phần đường, làn đường, luồn lách trước đầu xe lớn để kịp giờ làm. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tăng cường công tác phối hợp

Tình hình giao thông ở những đoạn đường gần các khu, cụm công nghiệp có những thời điểm vẫn khá lộn xộn, nhiều người còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông

Công an tỉnh đã và đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới và Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

Theo đó, các cấp, các ngành triển khai, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để bảo đảm TTATGT. Trong đó, các cấp, các ngành tăng cường nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT trong công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp.

Gần đây, tháng 10/2023, Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong công nhân, người lao động giai đoạn 2023-2025. Chương trình ký kết kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về TTATGT trong đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động. Ngoài Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh, chương trình phối hợp còn phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT.

Theo Đại tá Trần Văn Hà, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới phương pháp theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Ngoài ra, Công an tỉnh còn phối hợp Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị chức năng rà soát, điều chỉnh những bất cập liên quan đến công tác tổ chức giao thông trên các tuyến đường xung quanh các khu, cụm công nghiệp, bảo đảm TTATGT. Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với phương tiện đưa, đón công nhân vi phạm quy định về TTATGT và các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô,...

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phạm Thị Quyên, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, LĐLĐ các cấp phối hợp lực lượng công an tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Công đoàn về công tác bảo đảm TTATGT.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình Khu nhà trọ công nhân ATGT tại các khu, cụm công nghiệp, tạo sự lan tỏa, tích cực tham gia hưởng ứng của đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh; vận động các doanh nghiệp triển khai tốt việc đưa đón người lao động; tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động đón xe khách trong bến xe và các điểm đón, trả khách được quy định;.../.

Vũ Quang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nang-cao-hieu-qua-tuyen-truyen-phap-luat-ve-an-toan-giao-thong-trong-cong-nhan-a170216.html