Nâng cao giáo dục truyền thống từ công trình Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số

Sáng 13-3, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 125, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số và báo cáo về công tác nâng cấp công trình Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số.

Những năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống Đoàn tàu không số năm xưa, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vận tải, trực bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển…

Bên cạnh đó, việc giáo dục truyền thống và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được triển khai cơ bản đồng bộ, đáp ứng cơ bản yêu cầu xây dựng đơn vị và giáo dục truyền thống cho bộ đội.

Công trình nâng cấp Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số.

Công trình Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số được xây dựng năm 2013 tại khuôn viên Lữ đoàn 125 (phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, được sự nhất trí của thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125 triển khai công trình nâng cấp Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số với sự đồng hành, phối hợp của các tập thể, cá nhân.

Công trình gồm các hạng mục: Ép cọc bê tông khối tượng đài và tường phù điêu, làm mới bức tường phù điêu hai mặt với nội dung tái hiện truyền thống Lữ đoàn 125 và lắp đặt huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và câu trích truyền thống Lữ đoàn trên hai mặt phù điêu. Công trình bảo đảm các yêu cầu về kiến trúc, kỹ thuật, mĩ thuật và giá trị văn hóa. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Vùng 2 Hải quân (19-3-2009/19-3-2024).

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số.

Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tạo không gian liên thông, kết nối với khuôn viên Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số và Nhà truyền thống của Lữ đoàn 125, nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hóa chính trị tinh thần. Đồng thời, là nơi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125 về những tấm gương anh dũng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đánh giá: Công trình Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số sẽ trở thành điểm nhấn, tạo không gian liên thông, kết nối với các hạng mục công trình tâm linh, thiết chế văn hóa cơ sở (đền thờ, nhà truyền thống, thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh…) của Lữ đoàn 125, giúp nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hóa tại đơn vị. Lữ đoàn cần quản lý, sử dụng đúng mục đích, phát huy các giá trị truyền thống tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục

Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/nang-cao-giao-duc-truyen-thong-tu-cong-trinh-tuong-dai-anh-hung-liet-si-doan-tau-khong-so-768401