Nâng cao chất lượng tổ chức hội, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thị trấn Càng Long, huyện Càng Long tích cực thi đua học tập rèn luyện, lao động sản xuất tham gia vào các phong trào, chương trình hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Các phong trào hành động cách mạng của Hội được triển khai sâu rộng thông qua các hoạt động cao điểm; triển khai hiệu quả, nhiều công trình, phần việc thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, tác động tích cực đến ý thức tự giác và tinh thần tình nguyện của hội viên thanh niên.

Anh Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Càng Long cho biết: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, đoàn thể, Hội LHTN thị trấn đã phát huy vị trí, vai trò nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp bộ Đoàn và công tác Hội. Công tác thanh niên được các cấp, các ngành quan tâm về nhiều mặt từ đó đã tạo nhiều cơ hội cho thanh niên phát triển về đời sống vật chất, tinh thần; tập hợp được nhiều thanh niên vào tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp 288 hội viên; chuyển đi 187 hội viên; nâng tổng số đến nay có 101 hội viên tham gia sinh hoạt ở 10 chi hội.

Thanh niên thị trấn Càng Long, tham gia vệ sinh môi trường tại Khóm 1 hưởng ứng các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Càng Long đẩy mạnh triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên qua các trang mạng xã hội về truyền thống của thanh niên Việt Nam; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong thanh niên, hội viên. Từ đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội do thanh niên phát động được thực hiện hiệu quả như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chương trình “Xuân tình nguyện”; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng 3 biên giới… đã tổ chức 125 cuộc tuyên truyền, có 3.487 lượt hội viên thanh niên và học sinh tham gia.

Trong nhiệm kỳ, Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên, các ngành, đoàn thể vận động các mạnh thường quân xây dựng 10 căn nhà nhân ái; thăm tặng 250 phần quà cho gia đình chính sách; phối hợp trao 50 suất học bổng; tặng 500 phần quà gồm: tập, xe đạp, cặp, góc học tập cho trẻ em và học sinh hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 500 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Hội còn phối hợp tổ chức chương trình “Bữa cơm yêu thương” cho người già neo đơn, “Hớt tóc miễn phí” cho 250 học sinh và người dân hoàn cảnh khó khăn; hiến 250 đơn vị máu.

Bên cạnh đó trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội vận động nguồn lực hỗ trợ (nhu yếu phẩm, rau, củ, quả) cho người dân khó khăn trong địa bàn thị trấn và người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương; khám và cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền các loại bệnh và cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng… tổng trị giá 750 triệu đồng. Hội viên, thanh niên tham gia tuyên truyền và hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, duy trì các hoạt động tình nguyện, qua đó tuyên truyền và góp phần bảo vệ, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp ở khu dân cư, có trên 16.000 lượt hội viên thanh niên tham gia.

Thực hiện phong trào Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích, Ủy ban Hội tham gia xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, tuyến đường đô thị văn minh; duy trì ngày thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, thường xuyên làm vệ sinh các tuyến đường, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, hỗ trợ sửa chữa đường dal và chăm sóc bảo vệ cây xanh khuôn viên cơ quan và tuyến đường hoa; nâng cấp sửa chữa các tuyến đường xuống cấp với chiều dài 02km; xây dựng 05 công trình “Thắp sáng đường quê” dài trên 14km; xây dựng 05 cây cầu nông thôn với tổng trị giá gần 900 triệu đồng.

Ngoài ra, các hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc, các công trình thanh niên “Tuổi trẻ hướng về biển, đảo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các cấp Hội phối hợp thực hiện thường xuyên, hiệu quả, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hội LHTN thị trấn đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn, tạo điều kiện cho ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai có hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ Thanh niên khởi nghiệp, các hoạt động giúp đỡ thanh niên thoát nghèo. Hiện Ủy ban Hội quản lý 02 tổ vay vốn với 98 tổ viên, tổng dư nợ đến nay trên 3,3 tỷ đồng. Ủy ban Hội đã thành lập mô hình thanh niên phát triển kinh tế, có 12 hội viên tham gia, thu nhập mỗi tháng từ 10 - 15 triệu đồng/hội viên.

Song song đó, phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao luôn được Ủy ban Hội quan tâm, Hội triển khai thực hiện chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, tích cực phối hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông thu hút trên 1.400 lượt thanh niên tham gia... Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho thanh niên.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, để phong trào Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ tới phát triển mạnh mẽ. Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Càng Long tiếp tục vận động tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh niên. Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bài, ảnh: KIM NGÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doan-the/nang-cao-chat-luong-to-chuc-hoi-tang-cuong-doan-ket-tap-hop-thanh-nien-36006.html