Nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệp đồng giữa các phân đội

'Trong huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn coi trọng việc huấn luyện hiệp đồng giữa các pháo thủ trong khẩu đội, giữa các khẩu đội với nhau trong tác chiến, tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Huấn luyện hiệp đồng là một yêu cầu quan trọng, quyết định đến hiệu suất chiến đấu và tiêu diệt các mục tiêu trên không ngay từ những loạt đoạn đầu tiên', Đại tá Trương Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3) chia sẻ với chúng tôi như vậy.

Để tìm hiểu thực tế công tác huấn luyện của đơn vị, Đại tá Trương Văn Thanh dẫn chúng tôi tham quan buổi huấn luyện hiệp đồng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 3. Tại trận địa của đơn vị, đồng chí Lữ đoàn trưởng đưa ra tình huống địch đổ bộ đường không, ngay sau khi nhận lệnh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng làm công tác chuẩn bị vào chuyển cấp. Quan sát đơn vị thực hành chiến đấu, chúng tôi ấn tượng bởi những hành động nhanh, chuẩn xác của các chiến sĩ, nhất là kỹ năng thao tác hiệp đồng của các vị trí, các số trong khẩu đội và giữa các khẩu đội với nhau. Chỉ trong giây lát, toàn đơn vị vào vị trí chiến đấu “cấp 1”, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt các mục tiêu trên không.

Trò chuyện với chúng tôi trên mâm pháo, Trung sĩ Phạm Ngọc Thế, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 8 chia sẻ: “Trong khẩu đội, việc phối hợp hiệp đồng giữa các pháo thủ là rất quan trọng. Từng pháo thủ không chỉ giỏi vị trí của mình mà còn phải biết và thành thạo động tác của các số khác, sẵn sàng thay thế khi cần. Quá trình huấn luyện, cán bộ đơn vị chỉ bảo rất cụ thể, chi tiết từng động tác, thao tác kỹ thuật. Đối với các chiến sĩ còn yếu, đơn vị bồi dưỡng thêm vào giờ nghỉ, ngày nghỉ để nâng cao kỹ năng xử trí các tình huống trên không, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

 Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 thực hành huấn luyện hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 thực hành huấn luyện hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Với phương châm “Vững từng số, chắc từng khẩu đội”, thời gian qua các đơn vị của Lữ đoàn luôn coi trọng huấn luyện để bộ đội nắm vững tính năng kỹ thuật, chiến thuật, tác dụng, đặc điểm của vũ khí trang bị kỹ thuật, biết bảo dưỡng, kiểm tra hỏng hóc thông thường của pháo, khí tài và cách khắc phục. “Trong chiến đấu, để tiêu diệt được mục tiêu thì các thao tác của pháo thủ phải nhanh chóng, dứt khoát, được tính bằng giây và đo bằng thời cơ. Do vậy, Tiểu đoàn coi trọng huấn luyện cho bộ đội thành thạo kỹ năng xạ kích, khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các bộ phận. Bên cạnh đó, đơn vị huấn luyện chiến thuật hiệp đồng cơ động có xe kéo; tăng cường huấn luyện thực hành quan sát bằng mắt thường kết hợp với trang bị kính ngắm, bắt bám mục tiêu trong điều kiện thời tiết xấu, đêm tối, trên các loại địa hình”, Thiếu tá Nguyễn Sĩ Hà, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 cho biết thêm.

Được biết, huấn luyện hiệp đồng tiêu diệt các mục tiêu trên không là nội dung khó, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi, sương mù, nhiều mây hoặc có mưa. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 214 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường bãi tập, sổ sách giáo án, mẫu biểu thống nhất phục vụ cho huấn luyện; đặc biệt là đơn vị làm mới 100% hệ thống sào, giàn, kiểu loại máy bay. Trong huấn luyện, Lữ đoàn tập trung đổi mới nội dung hình thức, phương pháp huấn luyện sát với thực tiễn; kết hợp sử dụng hình ảnh trực quan, đưa ra nhiều tình huống khác nhau để rèn luyện kỹ năng xử trí cho bộ đội, bảo đảm sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng giữa các pháo thủ, từng khẩu đội, trung đội trong tác chiến phòng không. Sau mỗi khoa mục, đơn vị tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện giữa các bộ phận với nhau, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua ở đơn vị. Những đồng chí nhận thức còn hạn chế, đơn vị phân công cán bộ trung đội trưởng, khẩu đội trưởng huấn luyện bổ sung, do vậy chất lượng huấn luyện của đơn vị khá đồng đều. Kết quả kiểm tra huấn luyện năm 2020, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi.

Chia sẻ với chúng tôi về những kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là trong hiệp đồng tác chiến của bộ đội phòng không, Đại tá Trương Văn Thanh cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; chuẩn bị chu đáo đầy đủ các mô hình học cụ, thao trường bãi tập; sổ sách giáo án, thông qua giáo án theo phân cấp. Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị tổ chức huấn luyện đúng quy trình từ lý thuyết đến thực hành, dễ đến khó; bảo đảm cho bộ đội nắm chắc lý thuyết binh khí, thuần thục các yếu lĩnh động tác, nhịp nhàng, nhuần nhuyễn trong hiệp đồng; xử lý tốt các tình huống trong chiến đấu; đồng thời có kế hoạch phân công cán bộ đại đội, tiểu đoàn phụ trách theo dõi, kiểm tra, bám nắm, sửa chữa, khắc phục những sai sót cho bộ đội ngay trên thao trường. Bên cạnh đó, Lữ đoàn thường xuyên rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền, khả năng chịu đựng trong điều kiện khó khăn, gian khổ cho bộ đội, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

Bài, ảnh: NGUYỄN THANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-cao-chat-luong-huan-luyen-hiep-dong-giua-cac-phan-doi-644457