Nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả nên việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng từng bước được cải thiện, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Long Phú.

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện nghiêm công tác khảo sát phương án, lựa chọn hộ đủ điều kiện để cho vay, từ đó, nguồn vốn của NHCSXH đến đúng đối tượng thụ hưởng, tạo được lòng tin của nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện, đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị còn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách để người dân hiểu và thực hiện đúng, nhất là thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ của mình để chất lượng tín dụng từng bước ổn định.

Theo đồng chí Trần Công Minh - Bí thư Chi bộ ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ cho người nghèo, các đối tượng chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống, nhất là những vùng khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đã có nhiều năm làm Bí thư Chi bộ ấp Ngãi Hội 1, nên ông Minh hiểu được người dân trong ấp cần gì, muốn gì. Một trong những điều mong muốn của người dân là muốn cải thiện cuộc sống khó khăn, muốn được sung túc, muốn được làm giàu. Để đạt được những điều đó, ngoài nỗ lực của bản thân còn phải có sự giúp sức của Nhà nước, mà thiết thực nhất là việc hỗ trợ nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH. Hiện tại, ấp Ngãi Hội 1 có 3 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 152 hộ đang vay vốn, dư nợ hơn 4 tỷ đồng. Trưởng Ban nhân dân ấp phối hợp với NHCSXH rà soát đối tượng, rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách, tham gia các cuộc họp tổ tiết kiệm và vay vốn, xử lý nợ khó đòi, xác nhận trên giấy ủy quyền...

Thời gian qua, việc cho vay đã đảm bảo chặt chẽ, lựa chọn hộ có phương án vay vốn khả thi, có thu nhập để trả lãi, đặc biệt là vận động hộ vay gửi tiết kiệm hằng tháng để có tích lũy trả nợ khi đến hạn. Trong những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH đã giúp nhiều hộ chuyển biến cách thức làm ăn... qua đó đã góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế tại địa phương, đời sống của hội viên và nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn thị trấn.

Điểm bán gà thịt của ông Trần ThanhNhựt, ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Ảnh: KIM NGỌC

Đầu năm 2024, ông Trần Thanh Nhựt, ngụ ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi vay vốn từ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện 54 triệu đồng để đầu tư chuồng chăn nuôi gà thịt và mua bán gà. Hiện tại, đàn gà của gia đình ông Nhựt phát triển tốt và chuẩn bị xuất chuồng. Còn lại ít vốn vay, ông Nhựt mua gà thịt về bán, tiền lời hằng ngày đủ trang trải cuộc sống. Hay ông Nguyễn Tấn Nhã cũng ngụ ấp Ngãi Hội 1 được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện cho vay 45 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm. Khi được NHCSXH cho vay vốn, ông Nhã mạnh dạn mở cơ sở làm cửa sắt. Với bản tính cần cù, chịu khó học hỏi, và trong làm ăn ông luôn đặt uy tín, chất lượng lên hàng đầu, nên khách hàng tìm đến cơ sở cửa sắt đặt hàng ngày một nhiều.

Thực hiện chủ trương của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về xây dựng phương án, đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, Ban đại diện NHCSXH huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện có nhiều văn bản chỉ đạo về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đồng thời cũng trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó, hằng năm Huyện ủy, UBND huyện đều có bổ sung nguồn vốn ủy thác sang Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Long Phú để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn ngân sách huyện Long Phú ủy thác sang NHCSXH là 6,8 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến 29/2/2024 đã giúp cho 2.094 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; hỗ trợ, tạo việc làm cho 1.825 lao động; 6 lượt lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 173 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 5.086 công trình nước sạch, công trình vệ sinh…

Ông Nguyễn Tấn Nhã, ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú (Sóc Trăng) vay vốn để thành lập cơ sở cửa sắt. Ảnh: KIM NGỌC

Để đạt được kết quả đó là cả quá trình phấn đấu và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính quyết định. Đầu tiên phải kể đến giải pháp tăng cường cán bộ của các chi nhánh NHCSXH tỉnh có chất lượng tốt. Thời gian qua, huyện được Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên tăng cường 6 cán bộ, đã góp phần rất lớn trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, giúp cho Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đủ nhân lực để bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ nguồn vốn. Việc phân tích nợ đúng thực trạng, khảo sát vay vốn đến từng nhà từ đó chất lượng các món mới cho vay được nâng lên rất nhiều, chặn đứng việc cho vay hộ không đủ điều kiện, món vay cũ không đóng lãi đến hạn tiếp tục cho vay thêm. Hộ nào không đủ điều kiện thì không cho vay và tìm giải pháp xử lý thu hồi dần...

Đồng chí Huỳnh Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Long Phú cho biết: "Ngoài những kết quả đạt được thì vẫn còn không ít khó khăn, tồn tại. Để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề án, phương án giai đoạn mới 2024 - 2025, Ban đại diện huyện sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt Công văn số 288, ngày 14/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kế hoạch số 129, ngày 20/12/2021 của UBND huyện Long Phú về thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg, ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, NHCSXH tập trung nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; củng cố, kiện toàn hoạt động của ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn".

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-chat-luong-tin-dung-72559.html