Nâng cao chất lượng điều trị bệnh hen và phổi tắc nghẽn mãn tính

Thời gian qua, Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh các hoạt động khám, chữa bệnh tại đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo đó, tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân gặp các vấn đề về sức khỏe do tác hại của khói thuốc lá, đặc biệt là hen phế quản và phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

Thực hiện truyền dịch cho bệnh nhân COPD. HOÀNG PHÚC

Theo các chuyên gia, hen và COPD là một trong các bệnh mãn tính phổ biến có xu hướng ngày càng gia tăng, nguyên nhân chính là do khói thuốc lá gây ra. Bệnh gây hẹp đường thở, dẫn tắc nghẽn ứ khí trong phổi, ho khò khè, khó thở, kéo dài thì tình trạng ngày càng nặng, dẫn đến tử vong. Để cải thiện tình trạng này không cách nào khác là phải cai thuốc lá, có chế độ dinh dưỡng, tập thể dục hợp lý. Đặc biệt, phải đến ngay các cơ sở y tế để được can thiệp.

Hiện tại, Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng quản lý hàng ngàn hồ sơ bệnh nhân có các vấn đề bệnh lý do khói thuốc lá gây ra, trong đó có hen và COPD, cũng như tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân mới mỗi ngày. Theo đó, mỗi ngày Khoa Khám (Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng) tiếp nhận, khám và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân có các vấn đề về sức khỏe liên quan đến thuốc lá như hen, COPD.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, nhân viên y tế tiến hành lấy dấu hiệu sinh tồn, khám sàng lọc; tư vấn, tìm hiểu nguyên nhân, các triệu chứng bệnh. Nếu bệnh nhân có thói quen hút thuốc lá, nhân viên y tế sẽ tư vấn về tác hại của khói thuốc lá đến sức khỏe, cai thuốc lá là biện pháp tích cực để nâng hiệu quả điều trị. Nếu bệnh nhân có nhu cầu hỗ trợ cai thuốc lá, bác sĩ điều trị sẽ giới thiệu đến các cơ sở tuyến trên. Ông Phan Văn Huấn, ngụ xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bộc bạch: “Ở nhà ho nhiều, khò khè, khàn tiếng nên vô đây khám thì bị phổi tắc nghẽn mãn tính do hút thuốc lá. Bác sĩ cho biết, phải bỏ thuốc lá mới điều trị tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Các bác sĩ luôn tận tình thăm hỏi tình trạng của người bệnh, hướng dẫn rõ ràng cho chúng tôi về việc uống thuốc, các việc nên tránh để tốt cho sức khỏe”.

Sau khi sàng lọc, bệnh nhân sẽ được thực hiện cận lâm sàng (xét nghiệm đàm, máu, chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp đối với các trường hợp nghi ngờ bị hen, COPD. Từ đó, có thể chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh và chỉ định sử dụng thuốc giãn phế quản, tan đàm, kháng sinh… Chỉ định nhập viện điều trị đối với các trường hợp cần thiết. Khi nhập viện điều trị, bệnh nhân được thực hiện truyền dịch, thở oxy, thở máy, tiêm thuốc, hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi chức năng hô hấp.

Bên cạnh đó, để giúp bệnh nhân kiểm soát tốt tình trạng bệnh, Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng định kỳ tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Bệnh nhân hen và COPD hàng tháng. Trong buổi sinh hoạt, diễn giả phổ biến các kiến thức nâng cao hiểu biết về hen phế quản, COPD, tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe và các biện pháp phòng tránh cơn hen cấp. Ngoài ra, bác sĩ cũng cung cấp thêm kiến thức cho bệnh nhân về các triệu chứng, cấp độ bệnh, phương hướng điều trị và cách sử dụng thuốc đúng, đủ cho bệnh nhân bệnh hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cũng trong các buổi sinh hoạt, hội viên có thể đặt ra các câu hỏi về những vấn đề gặp phải trong quá điều trị bệnh đã được tư vấn, giải đáp cụ thể thắc mắc, giúp các thành viên câu lạc bộ trở thành thầy thuốc của chính mình.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Hoàng Lập, Khoa Khám (Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng) thông tin: “Việc sinh hoạt câu lạc bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người bệnh về các nguy cơ của bệnh hen và COPD; nâng cao chất lượng điều trị, đây là nơi gắn kết, kết nối gần hơn giữa bác sĩ với bệnh nhân và giữa bệnh nhân với bệnh nhân để những người bệnh được chăm sóc tốt hơn. Các y, bác sĩ sẽ cung cấp thêm kiến thức, thông tin hữu ích để bệnh nhân và người nhà có thêm kinh nghiệm trong cách kiểm soát cơn hen và COPD đợt cấp, từ đó hạn chế số lần nhập viện, phục hồi chức năng hô hấp để có chất lượng sống tốt hơn, góp phần quản lý và điều trị tốt bệnh nhân ngoại trú, giảm số lượng bệnh nhân nhập viện, giảm bớt gánh nặng gia đình và xã hội, nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân COPD”.

Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng còn tổ chức hội nghị khoa học thường niên. Qua đó, chia sẻ và cập nhật kịp thời các kiến thức trong quá trình thực hành lâm sàng, góp phần cho sự phát triển trong công tác điều trị tại bệnh viện; tạo cơ hội cho lực lượng y, bác sĩ có cơ hội chia sẻ các công trình nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến có ý nghĩa trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh; giúp đơn vị có thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và hoàn thành ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, để đảm bảo một môi trường trong lành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều trị bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đơn vị còn tăng cường thực hiện phong trào xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá. Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe nhằm phòng, chống tác hại của việc hút thuốc lá tại đơn vị. Qua đó, bệnh nhân, người nuôi bệnh, người thăm bệnh tích cực phối hợp với nhân viên y tế trong khám và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hoàng Chính - Giám đốc Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Bệnh viện 30 tháng 4 đẩy mạnh các hoạt động khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật những thông tin, học tập kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị từ các bệnh viện đầu ngành tuyến trên để nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, trong đó có bệnh hen và COPD”.

Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng vững chắc niềm tin nơi người bệnh, nhân dân trong tỉnh về các hoạt động khám, chữa bệnh, trong đó có các hoạt động điều trị bệnh hen, COPD. Tin rằng với nhiều hoạt động được triển khai, bệnh viện sẽ còn đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng cao uy tín về chất lượng hoạt động trong thời gian tới, trong đó có hoạt động điều trị cho bệnh nhân hen và COPD.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/suc-khoe-va-doi-song/nang-cao-chat-luong-dieu-tri-benh-hen-va-phoi-tac-nghen-man-tinh-62172.html