Nâng cao chất lượng dân quân tự vệ

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình mới, những năm qua, huyện Thạch Thất luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp, khẳng định là lực lượng nòng cốt trong công tác quốc phòng của địa phương.

Trên thao trường huấn luyện của xã Cẩm Yên một ngày đầy nắng, thực hiện phương châm huấn luyện “chiến trường đổ mồ hôi, thao trường bớt đổ máu”, các chiến sĩ DQTV “sao vuông” của xã Cẩm Yên, Đại Đồng, Lại Thượng vẫn miệt mài luyện tập. Sau khẩu lệnh của người chỉ huy, từng cá nhân, từng tổ phối hợp nhịp nhàng, vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường để áp sát mục tiêu. Chiến sĩ Trần Văn Thành đến từ xã Đại Đồng chia sẻ: Tham gia huấn luyện đợt này, tôi được trang bị các kiến thức quốc phòng quân sự địa phương, được học các bài tập cơ bản về bắn súng. Tôi sẽ quyết tâm huấn luyện giỏi để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Dân quân tự vệ huyện Thạch Thất huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Mạnh Quang

Xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, xung kích trong lao động sản xuất, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là mục tiêu Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Do vậy, hằng năm, huyện đều chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị DQTV thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ và đăng ký, quản lý, kết nạp DQTV mới, chuyển ra đối với số hết tuổi DQTV. Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Thạch Thất phân công cán bộ phụ trách xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn, bổ sung dân quân theo quy định; chú trọng các tiêu chuẩn về chất lượng, nhất là về phẩm chất chính trị.

Xác định công tác huấn luyện DQTV là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang huyện, đáp ứng các nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ quan quân sự các cấp xây dựng kế hoạch huấn luyện cho từng đối tượng. Ban CHQS huyện tham mưu với UBND huyện mở các lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở, thôn đội trưởng, cán bộ đại đội, trung đội thuộc đại đội dân quân cơ động huyện, trung đội trưởng dân quân cơ động xã... Nhờ đó, ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý, chỉ huy, trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ cơ sở có chuyển biến rõ rệt. 100% cán bộ dân quân ở các xã, thị trấn đều được tập huấn về phương pháp soạn thảo, giáo án, bài giảng cũng như phương pháp giảng; tổ chức chỉ huy, thực hành huấn luyện…

Đại úy Nguyễn Quang Kế, Trợ lý Huấn luyện Ban CHQS huyện Thạch Thất cũng cho biết: Quá trình huấn luyện luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giúp cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, phối hợp cùng các lực lượng giữ vững trị an trên địa bàn. Bằng những biện pháp đồng bộ, hằng năm, huyện Thạch Thất luôn hoàn thành 100% nội dung huấn luyện cho DQTV theo đúng kế hoạch. Qua kiểm tra đánh giá, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 75-80%.

Với lực lượng “vững mạnh, rộng khắp”, các chiến sĩ “sao vuông” huyện Thạch Thất luôn khẳng định là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương của huyện, góp phần giữ ổn định địa bàn, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/844823/nang-cao-chat-luong-dan-quan-tu-ve