Nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch cho các xã ven biển ở Hậu Lộc

Bằng những giải pháp kịp thời, hiệu quả, huyện Hậu Lộc đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng công tác cung cấp nước sạch cho người dân tại các xã ven biển.

Người dân thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc nhiều năm nay đã được sử dụng nguồn nước sạch ổn định, bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều năm trước, vấn đề cung cấp nước sạch cho 5 xã ven biển của huyện Hậu Lộc gặp không ít khó khăn. Có những thời điểm được xem là vấn đề cấp bách, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của địa phương.

Ngư Lộc là xã có mật độ dân số lớn nhất Việt Nam và cũng là địa phương có nguy cơ bị nhiễm mặn cao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt của bà con nhân dân. Từ thực tế ấy và căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, huyện Hậu Lộc và xã Ngư Lộc đã triển khai một số giải pháp kịp thời, đến nay, 100% các hộ dân trên địa bàn đã được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn.

Một trong những giải pháp được huyện Hậu Lộc triển khai thực hiện đó là chỉ đạo UBND xã Ngư Lộc, Nhà máy nước Ngư Lộc và các đơn vị có liên quan tiến hành nâng cấp hệ thống ống cấp nước tới các khu dân cư, các hộ dân. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nước sạch; thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu lấy nguồn nước đầu vào, cho tới nước đã qua xử lý bảo đảm đạt tiêu chuẩn trước khi cung cấp cho người dân. Việc bình ổn giá cũng được quan tâm, nhờ đó người dân ở xã Ngư Lộc đã có nguồn nước sạch ổn định, bảo đảm phục vụ sinh hoạt, sản xuất, không còn xảy ra tình trạng thiếu nước. Việc người dân được sử dụng nguồn nước sạch đã và đang góp phần không nhỏ giúp thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Còn tại 4 xã ven biển gồm: Minh Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc, Hải Lộc, để đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất ngày một tăng cao, huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị cung cấp nước sạch thường xuyên lấy mẫu kiểm tra, đánh giá độ an toàn, chất lượng nguồn nước, trong đó đặc biệt chú trọng nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, UBND các xã cũng tiến hành rà soát, vận động các hộ dân trên địa bàn sử dụng nước sạch để bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Bảo, người dân ở thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, chia sẻ: "Gia đình tôi nhiều năm nay đã được sử dụng nước sạch với nguồn nước ổn định, chất lượng và rất ít khi xảy ra tình trạng mất nước hay nguồn nước không bảo đảm vệ sinh. Điều này đã giúp gia đình tôi và các hộ dân trên địa bàn thôn yên tâm sử dụng”.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Toản cho biết: Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp nhằm để nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch cho người dân, huyện cũng đã chỉ đạo các xã ven biển tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò quan trọng của nước sạch đối với đời sống và sức khỏe con người, đặc biệt tạo thói quen sử dụng nước sạch tiết kiệm. Huyện cũng có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cung cấp nước sạch; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sạch trên địa bàn, góp phần bảo đảm và không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nước cho người dân trên địa bàn 5 xã ven biển. Đồng thời thực hiện bình ổn giá để hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và các hộ dân.

Bài và ảnh: Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/moi-truong/nang-cao-chat-luong-cung-cap-nuoc-sach-cho-cac-xa-ven-bien-o-hau-loc/191291.htm