Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường

Xác định y tế trường học (YTTH) có vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, thời gian qua huyện Cẩm Khê đã thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực hệ thống YTTH trong các cơ sở giáo dục. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh.

Với việc chú trọng triển khai chương trình sức khỏe học đường (SKHĐ) gắn với các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt - Học tốt”… Trường tiểu học Yên Tập, huyện Cẩm Khê luôn quan tâm, chú trọng tới công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. Định kỳ mỗi năm học, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã hoặc Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám sức khỏe cho học sinh vào giữa học kỳ I và học kỳ II, đánh giá phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần cho học sinh, sàng lọc và thông báo kết quả tới phụ huynh. Đặc biệt, trước tình hình các loại dịch bệnh như: COVID-19, cúm A, B… diễn biến phức tạp, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh qua các kênh truyền thông như băng zôn, bảng tin, fanpage của nhà trường. Ngoài ra, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản, giới tính và nâng cao kiến thức phòng, chống xâm hại tình dục, bệnh tật học đường, bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần tới cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường... Nhờ vậy, năm học 2021-2022, nhà trường có hơn 95% trẻ phát triển tốt; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn dưới 5%.

Cô Đinh Thị Đoàn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong tình hình hiện nay, vai trò của nhân viên y tế trong trường học rất quan trọng. Tại Trường tiểu học Yên Tập, nhân viên y tế không chỉ thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn tham gia sơ cấp cứu các tai nạn thương tích của các em học sinh xảy ra trong nhà trường nếu có. Nhân viên y tế cũng luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các em học sinh, đồng thời là người giám sát về sức khỏe cho tất cả học sinh trong nhà trường. Từ đó làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ công tác tiêm chủng diễn ra tại nhà trường”.

Tại Trường THCS Phú Lạc, với phương châm “Các thầy giáo, cô giáo phải là những tấm gương trong tập luyện thể dục thể thao (TDTT) để học sinh noi theo” nhà trường đã thực hiện đổi mới hoạt động giáo dục thể chất, thể thao trường học, triển khai thực hiện và duy trì việc tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và hô các khẩu ngữ sau khi tập TDTT; xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học môn giáo dục thể chất phù hợp với học sinh nhà trường; tổ chức hoạt động vận động thể chất thông qua các hoạt động thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ thể thao, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào trường học.

Các em học sinh có biểu hiện về các bệnh cúm, sốt,... được nhân viên y tế nhà trường tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, theo dõi bệnh...

Hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện đều bố trí cán bộ y tế chuyên trách hoặc ký hợp đồng giữa nhà trường và trạm y tế tuyến xã, cử cán bộ trạm y tế làm đầu mối, phối hợp cùng các trạm y tế, trung tâm y tế địa phương để thực hiện công tác YTTH. Qua đó, các trường học đều đảm bảo các điều kiện để triển khai hiệu quả công tác y tế học đường; hầu hết trường học có hệ thống nhà vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống cung cấp nước sạch hợp vệ sinh; 100% trường học thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, phòng y tế, tủ thuốc trường học với các trang thiết bị sơ cấp cứu, vật tư y tế, thuốc đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh (dụng cụ sơ cấp cứu, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang, thuốc, tài liệu truyền thông sức khỏe…)

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện khuyến khích các trường học tổ chức bán trú, cơ sở giáo dục mầm non sử dụng sản phẩm sữa trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ em, học sinh (đặc biệt đối với các trường, cơ sở giáo dục mầm non); đảm bảo quy trình thực hiện bếp ăn một chiều, tính khẩu phần ăn cho học sinh theo phần mềm khoa học, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

100% trường học trên địa bàn huyện Cẩm Khê thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Năm học 2021- 2022, số học sinh có bảo hiểm y tế trên toàn huyện là 26.248 người (bao gồm cả học sinh diện chính sách được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng), đạt tỉ lệ 97,72%. Bảo hiểm xã hội huyện đã trích hơn 1 tỉ đồng chuyển đến nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình SKHĐ giai đoạn 2021-2025, bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho học sinh, thời gian tới, ngành GDĐT huyện tích cực phối hợp với các cấp, ngành chức năng hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất tại các trường học để đảm bảo công tác vệ sinh học đường, chế độ dinh dưỡng cho học sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hàng, quán bán thực phẩm khu vực xung quanh trường học… Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học; hướng dẫn việc sử dụng các thiết chế thể thao gắn với trường học, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm hỗ trợ các em rèn luyện thể chất…

Phát triển, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc SKHĐ là giải pháp quan trọng tạo nền tảng về sức khỏe thể chất, tinh thần, giúp học sinh học tập tốt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Quốc An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//y-te/nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-hoc-duong/190697.htm