Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới

Học tập lý luận chính trị (LLCT) không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ, giải pháp nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên. Với tầm quan trọng đó, nhiều năm qua Trung tâm Chính trị (TTCT) thị xã Nghi Sơn đã chú trọng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt quan tâm đổi mới tư duy của các chủ thể tham gia đào tạo, bao gồm cả giảng viên và học viên; đổi mới phương pháp dạy và học; cập nhật kiến thức mới; gắn lý thuyết với thực hành...

Lãnh đạo TTCT thị xã Nghi Sơn thảo luận, bổ sung giáo án cho giảng viên trước khi lên lớp.

Năm 2023, TTCT thị xã Nghi Sơn phối hợp mở 66 lớp đào tạo bồi dưỡng LLCT cho hơn 6.700 học viên về các chuyên đề, trong đó có 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 4 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở... Quý I/2024, trung tâm đã mở được 7 lớp với 541 học viên, trong đó có 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 1 lớp đảng viên mới, 2 lớp chuyên đề. Qua đánh giá kết quả mỗi khóa học có 10% học viên xếp loại xuất sắc, hơn 45% học viên giỏi, còn lại là xếp loại khá. TTCT thị xã Nghi Sơn luôn giữ vững danh hiệu đạt chuẩn và được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại là một trong những đơn vị tốp đầu của tỉnh về mọi mặt như cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, trang thiết bị dạy học; nhiều chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm đều đạt và vượt; chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều được nâng lên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ thị xã.

Đạt được kết quả trên, trước hết, trung tâm đã chú trọng thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy theo giáo trình và đề cương hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và quan tâm đến chất lượng đội ngũ giảng viên. Trung tâm có 4 giảng viên chuyên trách, 9 giảng viên kiêm chức là trưởng, phó các ban xây dựng Đảng của Thị ủy có bề dày thực tiễn, nhiệt tình, tích cực và có phương pháp giảng dạy tốt, trách nhiệm với công việc, luôn dành thời gian nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin mới vào bài giảng. Trung tâm cử người dự giảng, dự thi các hội thi giảng viên LLCT giỏi do tỉnh tổ chức; tạo điều kiện cho giảng viên tham gia đầy đủ tập huấn nghiệp vụ giảng dạy LLCT do các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, của Trung ương tổ chức; hằng tháng phân công giảng viên nắm bắt tình hình cơ sở, soạn giáo án nộp về ban giám đốc đánh giá chất lượng, góp ý nội dung bài giảng; hàng quý dự giờ chéo. Ban giám đốc tổ chức cho giảng viên đi thực tế ngoài địa bàn thị xã ít nhất 2 lần/năm và thực tế thường xuyên trên địa bàn thị xã để có thêm kinh nghiệm thực tiễn đưa vào bài giảng.

Một trong những yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của trung tâm còn là việc đổi mới phương pháp dạy, lấy người học làm trung tâm, gợi mở các vấn đề để học viên thảo luận, nâng cao kiến thức, kỹ năng. Đối với học viên là cán bộ, công chức chọn phương pháp phát vấn. Đối với học sinh THPT chọn phương pháp gợi mở, thành lập các tổ, nhóm thảo luận, thuyết trình trên giảng đường nhằm phát huy tối đa tính tự giác, sáng tạo và bồi dưỡng thêm kỹ năng cho từng học viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời, học đi đôi với hành.

Lãnh đạo TTCT thị xã Nghi Sơn thảo luận, bổ sung giáo án cho giảng viên trước khi lên lớp.

Cùng với đó, trong quá trình giảng dạy, giảng viên luôn gắn lý luận với thực tiễn bằng việc tổ chức cho một số lớp đi nghiên cứu thực tế, như: thường xuyên tổ chức cho các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được báo công và bế giảng tại khu di tích cách mạng thị xã Nghi Sơn - nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên huyện Tĩnh Gia - tiền thân của Đảng bộ thị xã Nghi Sơn; viếng nghĩa trang liệt sĩ thị xã; dâng hương tại đền thờ Đào Duy Từ... Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thị ủy Nghi Sơn và ban giám đốc TTCT đã bồi dưỡng một chuyên viên của Ban Tuyên giáo Thị ủy tham gia hướng dẫn cho học viên các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại khu di tích lịch sử cách mạng thị xã Nghi Sơn.

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng LLCT được đi thực tế tại nhiều địa điểm, học tập kinh nghiệm về các lĩnh vực, nội dung phù hợp như cải cách hành chính, chuyển đổi số, kinh nghiệm sản xuất, đăng ký sản phẩm OCOP, XDNTM, đô thị văn minh... Sau mỗi chuyến đi thực tế, học viên được nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng đơn vị, địa phương.

Để nội dung bài giảng không khô cứng, việc cập nhật kiến thức mới và thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và thế giới luôn được ban giám đốc chú trọng và tăng cường sự tham gia giảng dạy, nói chuyện chuyên đề của Thường trực, Thường vụ Thị ủy; cập nhật thường xuyên các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành, những gương điển hình tập thể, cá nhân, những cách làm hay, sáng tạo của cơ quan, đơn vị trong thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ chuyên môn... giúp học viên nắm bắt kịp thời, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm.

TTCT thị xã Nghi Sơn tổ chức báo công và bế giảng cho lớp bồi dưỡng nhận thức đảng tại Khu Di tích cách mạng thị xã Nghi Sơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT thị xã Nghi Sơn Lê Thị Kim Hằng cho biết: "Với sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thị ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Trường Chính trị tỉnh và chủ động làm việc với các phòng, ban, đoàn thể thị xã và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Thị ủy trong đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú... trung tâm đã chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng LLCT gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn; học theo hướng chủ động. Do đó, số lượng lớp và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm được nâng lên, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nang-cao-chat-luong-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-cap-nhat-kien-thuc-moi-211668.htm